TP.HCM

“Bẫy” bấm huyệt chữa bệnh để giở trò xâm hại bé gái hàng xóm

ANTĐ - Trong lúc đang hành nghề bấm huyệt chữa bệnh miễn phí cho một bé gái hàng xóm, Cần đã lợi dụng đưa bé gái này vào nhà vệ sinh rồi xâm hại.

Ngày 29/5, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Cần (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội "hiếp dâm trẻ em".

"Yêu râu xanh” Nguyễn Văn Cần lĩnh án 10 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cần hành nghề lái xe ba gác. Cần còn tự học bấm huyệt và thực hiện việc bấm huyệt, chữa bệnh miễn phí cho người dân xung quanh.

Khoảng 16h30, ngày 21/11/2014, Cần cùng với mẹ ruột và cháu N (SN 2007, là con nuôi của Cần) đang ở nhà (ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì có cháu T (SN 2006) sang chơi.

Trong lúc T ngồi chơi cùng N thì Cần hỏi T có muốn bấm huyệt không. Nghe vậy, T đồng ý và nằm xuống nền nhà cho Cần bấm huyệt. Sau đó, cháu T nói mình bị đau, Cần kêu T. vào nhà vệ sinh để kiểm tra.

Tại nhà vệ sinh, Cần đã giở trò xâm hại T. Đến khi về nhà, cháu T đã kể lại sự việc trên cho gia đình biết. Ngay sau đó, mẹ ruột của T đã đến công an trình báo.

Tại tòa, Cần cũng đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu T. Với hành vi phạm tội trên, kết thúc phiên xử TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cần 10 năm tù.