TP.Hồ Chí Minh

Băng nhóm chuyên “phê” ma túy trước khi liều lĩnh đi cướp giật

ANTĐ - Trước khi thực hiện các “phi vụ”, băng cướp này đã tụ tập nhau sử dụng ma túy rồi mới chia nhau từng cặp đi ra đường vắng "ăn hàng".

Hôm nay 23/6, TAND TP. Hồ Chí Minh đã xét xử băng nghiện ma túy đã từng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 3 và quận 10.
Theo đó cùng phạm tội “cướp giật tài sản” tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Lưu Văn Lộc (SN 1992) 7 năm tù, Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) 6 năm tù, Trần Văn Quy (SN 1994) 5 năm tù, Dương Hoàng Sang (SN 1995) 4 năm tù, Võ Trí Hiếu (SN 1996) 4 năm tù, Lê Hoàng Hải (SN 1997) 3 năm tù.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1983) bị tuyên phạt 1 năm tù treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tất cả các bị cáo trên đều ngụ tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Băng nhóm nghiện ma túy chuyên đi cướp giật tài sản

Theo cáo trạng, các bị cáo trên  đều không có nghề nghiệp ổn định, đã từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Sau khi ra tù, bọn chúng đã tụ tập nhau đi cướp giật tài sản người đi đường bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Cơ quan Điều tra xác định, từ cuối năm 2013 đến tháng 7/2014, băng nhóm gồm: Lộc, Tùng, Quy, Sang, Hiếu, Hải đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn quận 3 và quận 10. Nạn nhân của các vụ cướp giật mà bọn chúng hướng đến là những phụ nữ lưu thông trên đường có đeo dây chuyền vàng hoặc túi xách sơ hở, bọn chúng ép xe chở theo đồng bọn phía sau ra tay cướp giật, rồi phóng xe tốc độ cao tẩu thoát.

Nhận được thông tin xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn, qua thời gian theo dõi, công an đã mật phục bắt gọn tất cả các đối tượng. Cơ quan chức năng xác định, băng nhóm này đã gây ra ít nhất 10 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn quận 3, quận 10, trong đó có 7 vụ công an đã xác định được các nạn nhân. Ngoài ra cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 7 xe gắn máy các loại, 1 đầu thu kĩ thuật số, 3 sợi dây chuyền, 5 mặt dây chuyền,1 còng số 8…

Tại tòa các bị cáo còn khai nhận, các bị cáo đều là những "con nghiện", hàng ngày bọn chúng thường tụ tập tại nhà của Cường trong khu dân cư 4A, đường Trần Phú, phường 7, quận 5 sử dụng ma túy trước khi gây án. Sau khi “phê” ma túy, nhóm đối tượng chia nhau từng cặp đi trên xe gắn máy tuồn ra đường vắng để cướp tài sản người đi đường.

Nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục, sau khi xem xét mức độ phạm tội, tòa đã tuyên phạt lần lượt các bị cáo với mức án trên.