TP.HCM

Án mạng từ mâu thuẫn của những tiếng nẹt pô xe inh ỏi

ANTĐ - Thấy nhóm thanh niên  tống 3 chạy ngang qua đường nẹt pô xe inh ỏi, Khoa nhìn theo rồi nẹt pô xe lại thách thức. Hai bên xảy ra ẩu đả và một người bị đánh tử vong.

Hôm nay (30/1) TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thành Long (SN 1992) tù chung thân; Trần Quang Khoa (SN 1995, cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) 20 năm tù cùng về tội “giết người”. 

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Liên quan trong vụ án, cuối phiên xử tòa còn tuyên phạt Nguyễn Văn Phong (SN 1987) và Lê Trọng Nghĩa (SN 1994, cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng mức án 18 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, trưa 8/9/2013, gia đình Phong tổ chức sinh nhật cho con trai tại nhà ở ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM, có mời  Long, Khoa, Nghĩa và một số người bạn tới tham dự. Đến khoảng 13h cùng ngày, tàn tiệc nhóm bạn của Phong đứng chờ nhau trước cổng nhà Phong để ra về chung nên lấn chiếm đường đi.

Lúc này, Lê Hoàng Thông, Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Đức Minh cùng đi trên một chiếc xe máy chạy ngang qua, nẹt pô lách qua thì Khoa nhìn theo.

Tài quay lại hỏi Khoa “nhìn cái gì?” thì Khoa không trả lời mà nẹt pô và đưa tay ngoắc, ra  hiệu nhóm của Thông đến gần. Thông dừng xe, lấy roi điện chích vào người Khoa làm Khoa bị ngã xuống đường. Thấy vậy, nhóm của Long cầm nón bảo hiểm, cây gỗ nhặt được xông đến đánh nhóm của Thông làm rơi roi điện xuống đất. 

Hai bên xảy ra ẩu đả, dẫn đến anh Nguyễn Đức Minh bị Khoa và Long đánh tử vong do chấn thương sọ não. Trong lúc ẩu đả, Phong còn dùng chân đá vào hông anh Minh, còn Nghĩa đuổi theo nhưng không tham gia đánh nạn nhân. Ngày hôm sau, Long và Khoa đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.