3 tên cướp manh động lĩnh một án

ANTĐ - TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Hồng Phong (SN 1984, ở phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Bá Sản (SN 1986, ở thôn 1, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Ngọc Quang (SN 1987, ở thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) về tội “Cướp tài sản”. Ngoài tội danh trên, Phong và Quang còn bị truy tố về tội “Cướp giật tài sản”.

3 tên cướp manh động lĩnh một án ảnh 1Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, do không có nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bá Sản và Phạm Ngọc Quang bàn bạc chở nhau bằng xe máy trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Vĩnh Phúc vào ban đêm, nhằm chỗ vắng và bám theo những người đi xe máy một mình, loại đắt tiền để tổ chức ép xe, dùng hung khí đuổi chém rồi chiếm đoạt xe máy.

Điển hình, khoảng 23h30 ngày 16-2-2011, Phong  chở Quang, Sản bằng xe máy Sirius mang theo dao đến QL32A, (hướng từ bến xe Phùng về xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phát hiện anh Nguyễn Minh Hải (SN 1991, ở khu Đập Tràn, xã Đồng Tháp) điều khiển xe SH màu đen BKS: 30Z7-9566, chạy cùng chiều phía trước. Phong tăng ga đuổi theo đến đoạn đường vòng xuyến, thuộc khu vực cầu Phùng, thị trấn Phùng đã vượt lên ép xe máy của anh Hải dừng lại để Quang, Sản ngồi sau cầm dao nhảy xuống chém 1 nhát vào vai khiến anh Hải bị ngã.

Biết gặp phải cướp, anh Hải vùng dậy chống trả nhưng vẫn bị nhóm Phong khống chế, lấy đi xe SH. Thấy chiếc xe còn mới, Phong giữ lại sử dụng nên đưa cho Sản và và Quang mỗi người 10 triệu đồng. Một thời gian sau, Phong bán xe cho một đối tượng tên Tùng (không rõ nhân thân) được 40 triệu đồng.

Tương tự, khoảng 22h45 ngày 2-3-2011, cả ba tên mang sẵn dao và chở nhau bằng xe SH đến đường 70 để “săn mồi”. Khi đến thôn Ngọc Mạch (xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, nay là phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) phát hiện anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) điều khiển xe Airblade màu đen BKS: 30Y9 - 7087 phía trước. Phong liền tăng ga, đuổi theo ép xe máy của anh Phúc vào vỉa hè để Sản và Quang nhảy xuống cầm dao chém anh Phúc khiến bị hại vội vàng bỏ xe máy chạy vào nhà dân gần đó. Sau khi cướp được chiếc xe máy trên, Phong đem bán cho Phan Tuấn Linh (ở đội 1, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) được 10 triệu đồng. 

Cũng bằng thủ đoạn trên, khoảng 21h ngày 7-5-2012, cả ba đi xe máy Exciter màu trắng không BKS, qua cầu Chương Dương. Khi qua địa phận xã Bát Tràng hướng về Hưng Yên thì phát hiện anh Trần Thành Trung (SN 1978), điều khiển xe Honda Airbale BKS: 30K6-3128 đi cùng chiều. Phong tăng ga đuổi theo đến thôn Khúc (xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để ép xe. Thấy vậy, anh Trung dừng xe lại thì bị Quang và Sản nhảy xuống, dùng dao đâm vào ngực, tay khiến anh Trung phải vứt xe bỏ chạy. Cướp được xe máy của anh Trung, Phong mang về sử dụng một thời gian sau đó bán cho Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1974, ở xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được 14 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó đã được anh Lĩnh giao nộp cho cơ quan CSĐT.

Ngoài những vụ trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản là túi xách của một số phụ nữ và hơn chục vụ cướp xe máy khác trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương... Tổng trị giá tài sản sau khi cướp và đem bán được gần 600 triệu đồng. 

Tại phiên tòa diễn ra vào sáng 28-1, các bị cáo đều khai nhận lại hành vi phạm tội của mình theo như cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội đưa ra truy tố. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Phong mức án chung thân về tội cướp tài sản và 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Cùng với hai bản án cũ (năm 2013 bị TAND huyện Bình Giang xử phạt 8 năm tù tội Cướp tài sản và TAND huyện Nam Sách cùng tỉnh Hải Dương xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội Cướp tài sản), tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Phong là chung thân.

Bị cáo Nguyễn Bá Sản cũng bị tuyên phạt mức án chung thân về tội cướp tài sản cộng với 2 bản án cũ đều về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là chung thân. Bị cáo Phạm Ngọc Quang bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, cộng với bản án cũ (năm 2013 bị TAND huyện Bình Giang xử 7,5 năm tù về tội tội cướp tài sản, TAND huyện Nam Sách xử 7 năm 3 tháng về tội cướp tài sản), tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.