3 phụ nữ kịp thoát khi công an vạch rõ mặt kẻ buôn người

ANTĐ - Trong chuyến sang Trung Quốc thăm con gái, Thịnh bắt mối buôn người với một số đối tượng. Trở về Việt Nam, Thịnh đã thiết lập đường dây phạm pháp và lừa bán hàng loạt phụ nữ sang bên kia biên giới…

3 phụ nữ kịp thoát khi công an vạch rõ mặt kẻ buôn người ảnh 1Bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh cùng đồng bọn tại phiên tòa

Trước tòa, Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1948, trú ở thôn Yên Quán, xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Mua bán người”, theo các điểm đ, e, khoản 2, Điều 119-BLHS. Đồng phạm của bị cáo này còn có Nguyễn Thị Hồng (SN 1970, cũng trú tại thôn Yên Quán, xã Tân Phú) và Phạm Thị Giang (SN 1980) cũng ở cùng thôn với Thịnh. Tuy nhiên, mới đây, do Phạm Thị Giang ốm chết nên TAND TP Hà Nội quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với can phạm này.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, Nguyễn Tiến Thịnh có  con gái sinh sống ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đầu năm 2012, đối tượng được con gái  mời sang chơi ít ngày. Trong thời gian đó, Thịnh làm quen và móc nối với một đối tượng tên Kiều (ở Trung Quốc) để hoạt động tội phạm. Hai đối tượng thống nhất, Thịnh về Việt Nam tìm và dụ dỗ phụ nữ lên khu vực biên giới phía Bắc, còn Kiều sẽ cho người vượt biên sang Việt Nam đưa các nạn nhân qua biên giới để bán vào các ổ mại dâm. Với kế hoạch đó, ngay khi về nước, Thịnh lập tức bàn bạc với Phạm Thị Giang và Nguyễn Thị Hồng cùng tạo thành một đường dây lừa gạt phụ nữ bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Trong đó, Giang và Hồng chịu trách nhiệm lừa gạt những cô gái nhẹ dạ, còn Thịnh đảm trách việc kết nối với đám buôn người bên kia biên giới.

Đầu tháng 6-2014, Hồng nói dối với chị Bùi Thị Tuyết (SN 1977, ở Hòa Bình) rằng xuống Hà Nội bán quần áo thuê sẽ nhận được tiền công 4 triệu đồng/tháng. Tưởng thật, chị Tuyết nhanh chóng nhận lời và còn rủ thêm 2 người bạn gái cùng xuống Thủ đô mưu sinh. Trong khi ấy, Hồng bàn với Giang sẽ đón nhóm chị Tuyết tại Bưu điện Hà Đông, sau đó thuê taxi chở thẳng 3 người phụ nữ nhẹ dạ lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Về phía đối tượng cầm đầu, Thịnh cũng đã liên lạc với người tên Kiều thông báo chuẩn bị giao nhận “tiền – hàng” tại cửa khẩu Tân Thanh.

Đúng hẹn, 11h30 ngày 12-6-2014, Hồng và Giang ra Bưu điện Hà Đông đón chị Tuyết cùng 2 người bạn. Sau khi đưa 3 phụ nữ quê Hòa Bình đi ăn trưa và chuẩn bị lên xe taxi thì Hồng và Giang bị tổ công tác của CAQ Hà Đông kịp thời phát hiện, bắt giữ. Ngoài lần lừa gạt 3 phụ nữ bất thành nêu trên, quá trình điều tra, Thịnh và đồng bọn còn khai nhận, từ tháng 8-2012 đến tháng 6-2014, các đối tượng đã 5 lần lừa bán trót lọt 6 phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm với giá từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Tuy nhiên, Thịnh và đồng bọn đều không biết rõ địa chỉ cư trú của các nạn nhân đó và hiện giờ họ đang bị trôi dạt ở đâu. Cùng với các bị cáo nêu trên, cơ quan công an cũng nhận thấy còn có một số người liên quan tới đường dây mua bán người của Thịnh, song do chưa bắt được các đối tượng nên đã quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau… 

Quá trình xét xử ngày 20-3, Thịnh và đồng bọn không thành khẩn khai nhận tội ác đã gây ra. Nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở để quy kết 2 bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán người” nhằm mục đích đưa ra nước ngoài làm gái mại dâm và phạm tội với nhiều người. Từ đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Thịnh 12 năm tù và Nguyễn Thị Hồng 7 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.