Đi bộ trên dây vượt thác Niagra

ANTĐ - Đi trên dây băng qua thác Niagra hùng vĩ, việc tưởng như không thể nhưng sắp được diễn viên xiếc Nik Wallenda chinh phục.

Trong suốt hơn một thế kỷ qua, không có ai dám thực hiện việc đi trên dây để băng qua thác Niagara. Ngọn thác này nằm ở sông Niagra, giữa biên giới của Hoa Kỳ và Canada. Dù không cao nhưng thác Niagra rất rộng, với hơn 168.000 mét khối nước rơi xuống mỗi phút. Để vượt qua thác Niagra trên không với một sợi dây, người thực hiện chắc chắn phải có thần kinh thép.

Nik Wallenda, nghệ sĩ trình diễn màn đi trên dây qua thác

Ban quản lý thuộc khu vực Niagra Falls, New York, Mỹ đã bác bỏ yêu cầu được trình diễn của Nik Wallenda vào tháng 12/2011, nhưng sau đó lại đổi ý và cho phép anh này thực hiện. Chính quyền đã chấp thuận và nghệ sĩ người Canada được phép biểu diễn màn đi trên dây đứng tim này. Lần cuối cùng có người dám đi dây qua thác Niagara là năm 1896.

Wallenda cùng gia đình từng thực hiện nhiều màn biểu diễn hấp dẫn nhưng
vô cùng nguy hiểm

Wallenda, 33 tuổi, là hậu duệ đời thứ bảy của một gia đình nổi tiếng về trình diễn xiếc và những pha nhào lộn mạo hiểm, đặc biệt là màn đi trên dây mà không cần lưới bảo hiểm. Gia đình này được mệnh danh là “the Flying Wallendas”.Wallenda cho biết sẽ thể hiện màn đi trên sợi dây có kích thước rộng 5 cm, dài 450 mét bên bờ vực ranh giới Canada và Mỹ, trong khi có đội cứu hộ trên trực thăng và đội lặn phía dưới. Màn đi bộ trên dây sẽ diễn ra trong khoảng 45 phút, dự kiến được tổ chức vào mùa hè năm nay.