Chàng thanh niên Trung Quốc khốn khổ vì “bàn chân khổng lồ”

ANTĐ - Chân phải của Liu hiện đã dài 43cm và dày đến 14 cm, vừa với kích cỡ khổng lồ của một chiếc giày size 29 của Anh.

Liu Huichang, một thanh niên 21 tuổi ở Trung Quốc đang hy vọng sẽ tiếp tục ước mơ chơi bóng rổ sau khi trải qua một cuộc điều trị 3 giai đoạn cho chân phải của anh.

Căn bệnh kỳ lạ khiến chân phải của Liu không ngừng phát triển. Trong suốt 16 năm qua, bà ngoại Liu đã phải tự tay may những chiếc giày vải cho anh vì không đôi giày nào trên thị trường vừa với bàn chân phải có kích cỡ khổng lồ như vậy.
Chàng thanh niên Trung Quốc khốn khổ vì “bàn chân khổng lồ”  ảnh 1Liu với đôi chân không cân bằng của mình

Hiện tại, bàn chân phải của Liu có chiều dài là 43cm và dày 14cm. Với kích cỡ này, một đôi giày size 29 của Anh hay size 31 của Mỹ mới vừa với nó.

Cha mẹ Liu đã thực sự tuyệt vọng khi cố gắng ngăn nó dừng phát triển bằng cách buộc chặt chân Liu từ những ngày anh còn nhỏ và từ chối đề nghị cắt bỏ chân của bác sĩ.
Chàng thanh niên Trung Quốc khốn khổ vì “bàn chân khổng lồ”  ảnh 2Chân phải của Liu dài 43cm và dày 14cm

Hiện tại Liu đang trong quá trình điều trị đầu tiên với mong muốn có một cuộc sống bình thường hơn. Bác sĩ điều trị nói rằng, nếu quá trình này thành công thì kích thước hai chân của Liu cũng không thể bằng nhau.
Chàng thanh niên Trung Quốc khốn khổ vì “bàn chân khổng lồ”  ảnh 3Liu đã đi mòn 20 đôi giày do bà ngoại khâu trong 16 năm qua 

Liu cho biết, với đôi bàn chân khập khiễng như vậy, anh không thể tìm cho mình một công việc như ý muốn. May mắn được nhận vào một nhà máy sản xuất bao bì nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại cũng cản trở công việc rất nhiều. Liu nói rằng anh muốn tiếp tục ước mơ được chơi bóng rổ và hơn hết là không muốn bà ngoại phải vất vả khâu giày cho mình.