Vùng hải đảo hưởng mức giá điện như trên đất liền

ANTĐ - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bắt đầu từ ngày 1-6-2014, giá bán lẻ điện trên các huyện đảo do EVN quản lý sẽ được áp dụng cùng một mức như trên đất liền. 

Theo đó giá điện bán lẻ tại hải đảo chỉ còn từ 1.100 - 4.000 đồng/kWh, giảm từ 5.000 - 6.000 đồng so với mức giá cũ. Việc áp dụng giá điện này sẽ  mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng hải đảo.

Được biết, đến thời điểm này hầu hết cư dân trên các xã đảo cả nước luôn trong tình trạng thiếu điện, mỗi ngày chỉ có điện vài ba giờ vào buổi tối. Nguồn điện chủ yếu là từ máy phát dùng dầu diezel và một số nguồn năng lượng khác. Chi phí đắt đỏ nên giá điện thường rất cao gấp 5 - 6 lần ở đất liền, thậm chí có nơi lên tới 25.000 đồng/kWh. Thêm vào đó chất lượng nguồn điện cũng không đảm bảo, trồi sụt liên tục. Nhiều gia đình phải mua thêm ắc quy để dự trữ cho việc thắp sáng.