FTA Việt Nam- EU:

Việt Nam tăng xuất khẩu khoảng 10%

ANTĐ - Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU: Hàm ý đối với cải cách chính sách và thể chế” diễn ra sáng 25-6.

Theo tính toán của các chuyên gia, FTA Việt Nam - EU sẽ giúp GDP Việt Nam tăng thêm 7-8% vào năm 2025. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU cũng tăng khoảng 10%. Một số ngành dệt may, da giày, thủy sản sẽ có cơ hội nhiều hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, lợi ích từ FTA này mang lại phụ thuộc rất nhiều vào đổi mới thể chế và chính sách, nhằm biến các thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành lợi ích thực sự. 

Các vòng đàm phán FTA Việt Nam - EU được khởi động từ tháng 6-2012, đến nay đã qua 13 phiên đàm phán chính thức.