Thế giới phải lo lương thực cho 9,4 tỷ người vào năm 2050

ANTĐ - Theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn- Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, năm 2050, dân số toàn cầu dự báo sẽ đạt 9,4 tỷ người. 

Trong vòng 40 năm tới, thế giới cần phải sản xuất lượng lương thực tương đương với lượng lương thực chúng ta đã sản xuất trong 10.000 năm qua. Vì vậy, việc đổi mới để tăng năng suất cây trồng, giảm thiểu đói nghèo là yêu cầu cấp thiết. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Jesus Madrazo- Phó Chủ tịch Tập đoàn Monsanto cho biết: “Các loại hạt giống được cải thiện cùng với công nghệ sinh học cho năng suất cao hơn trong khi sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn và còn giúp cải thiện đời sống người nông dân. Việt Nam có thể tiếp cận với những sản phẩm và công nghệ tiên tiến nhất, cạnh tranh trên toàn cầu và phát triển nông nghiệp bền vững”.