Rau xanh chưa “hạ nhiệt”

ANTĐ - Theo dự báo của các hợp tác xã chuyên cung cấp rau xanh cho Hà Nội, bước sang tháng 10, giá rau xanh sẽ hạ nhiệt do nguồn cung dồi dào hơn. Tuy nhiên, đã qua tuần đầu tiên của tháng 10 nhưng giá mặt hàng này vẫn đứng ở mức cao. 

Thời tiết xấu gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp

Trần Ngọc Trâm (sinh viên Đại học Thương mại - thuê trọ tại đường K1 Cầu Diễn) cho biết: “Rau xanh vẫn rất đắt. Sinh viên ngoại tỉnh trọ học như chúng tôi giờ ăn rau cũng phải tiết kiệm”. Theo đó, rau mồng tơi vẫn giữ ở mức 7.000 đồng/mớ; cà chua 20.000 đồng/kg; cải ngọt 15.000 đồng/kg; rau muống 5.000 đồng/mớ; rau đay 3.000 đồng/mớ.

Giá rau xanh được giữ ở mức cao như trên kể từ đợt mưa kéo dài từ cuối tháng 8-2013 đến nay. Trước đó, giá rau muống chỉ ở mức 3.000 đồng/mớ; cà chua 17.000 đồng/kg… Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì mỗi loại rau xanh ở thời điểm hiện tại đắt hơn 2.000-5.000 đồng/kg (mớ). 

Ghi nhận thị trường cho thấy, tại các chợ nội thành như: Ngọc Hà, Nguyễn Công Trứ, Thành Công… giá rau xanh chênh lệch từ 1.000-2.000 đồng/kg (mớ) so với các chợ ngoại thành. “Thời điểm này năm ngoái, chợ tràn ngập rau cải đủ loại, nhưng năm nay dường như chỉ có cải bắp và cải ngọt, rất hiếm cải mơ. Cải bắp được chuyển từ các vùng xa đến, không phải do các tỉnh ven Hà Nội cung cấp”- chị Nguyễn Thị Bá (tiểu thương chợ Ngọc Hà) cho biết.

Trước đó, đại diện hợp tác xã trồng rau xanh tại Tráng Việt (Mê Linh) và Đặng Xá (Gia Lâm) dự báo, vào tháng 10, nguồn cung rau trên thị trường sẽ dồi dào trở lại. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn liên tiếp từ tháng 8-2013 vừa chấm dứt thì cuối tháng 9, cơn bão số 10 tiếp tục gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp trên diện rộng. Do đó, giá rau xanh chưa có cơ hội “hạ nhiệt”.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, các siêu thị trên địa bàn thành phố đã thực hiện bình ổn giá đối với mặt hàng rau xanh. Mức giá bán trung bình tại các siêu thị này thấp hơn 5% so với giá mặt hàng cùng loại trên thị trường và đảm bảo chất lượng. “Các tháng cuối năm 2013, giá rau xanh vẫn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của thời tiết. Nhiều khả năng sẽ đứng ở mức cao”- vị lãnh đạo này nhận định. 

Trái ngược với diễn biến này, các loại thực phẩm tươi sống vẫn giữ mặt bằng giá ổn định. Cụ thể, thịt thăn lợn từ 80.000- 85.000 đồng/kg; sườn 85.000 đồng/kg; thịt ba chỉ 80.000 đồng/kg; cá rô phi to 43.000-45.000 đồng/kg; ngao 20.000 đồng/kg. Dự báo của Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhóm hàng này vẫn có chiều hướng ổn định cho đến cuối năm.

Theo quy luật, các tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao, khiến giá nhiều mặt hàng tăng mạnh, tác động tiêu cực tới đời sống nhân dân. Nhằm hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý, UBND thành phố Hà Nội vừa giao nhiệm vụ cho cơ quan Tài chính trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013, đặc biệt chú trọng tới giá cả các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, rau xanh, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, gas… đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hoá, đảm bảo cung cầu. Các doanh nghiệp bình ổn giá sẽ bị thanh tra, kiểm tra để đảm bảo ổn định giá cả thị trường.