Nhộn nhịp tour du lịch Tết Dương lịch

ANTĐ - Từ khi có thông báo chính thức Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày, số lượng khách đặt tour du lịch trong và ngoài nước tăng lên khá nhanh. Do đây cũng là thời điểm diễn ra các đợt giảm giá lớn tại nhiều nước nên các tour du lịch ngoại kết hợp với mua sắm cũng là sự lựa chọn của không ít người…

Nhộn nhịp tour du lịch Tết Dương lịch ảnh 1Khách hàng cần tìm hiểu kỹ về nơi đến trước khi đi du lịch nghỉ dưỡng hay du lịch mua sắm


Tour trong nước đắt khách

Theo thông tin từ các công ty lữ hành, so với năm trước, số lượng khách đặt tour du lịch trong nước dịp Tết Dương lịch sắp tới tăng từ 10-15%. Những điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất ở phía Bắc là Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang, Sơn La... Năm nay, do đã thông tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai nên lượng khách đi Sa Pa tăng đột biến. Tour du lịch di sản (Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng) ở miền Trung và các tour biển đảo ở phía Nam tiếp tục hút khách, nhất là những du khách có nhu cầu đi… tránh rét.  Dù số lượng khách tăng lên nhưng giá tour vẫn khá ổn định: Hà Giang (3 ngày): 2,5 triệu đồng/người; Mộc Châu – Sơn La (3 ngày): 2,2 triệu đồng/người, Sa Pa (3 ngày) giá từ 3 triệu đồng/người, tour miền Trung: từ 6 triệu đồng/ người…

Về các tour du lịch nước ngoài, do kinh tế khó phăn nên phần đông khách hàng chọn tour ngắn ngày (4-6 ngày) với các điểm đến là Thái Lan, Singapore, Campuchia, Bali, Hồng Kông, Hàn Quốc... Để thu hút khách, một số công ty lữ hành đã tung ra các gói tour tiết kiệm, các chương trình khuyến mãi như liên kết với các hãng hàng không để mua vé với giá ưu đãi, ký hợp đồng với các đối tác chuyên cung cấp dịch vụ về nhà hàng, khách sạn… để giảm giá tour. Thậm chí, có đơn vị còn thực hiện các chương trình bốc thăm trúng thưởng, tặng quà, phiếu mua hàng, gói chăm sóc sức khỏe miễn phí, tặng thẻ VIP… Tuy vậy, nếu không thận trọng xem xét kỹ, du khách rất dễ mua phải tour kém chất lượng.

Chị Đào Hồng Phương, ở  đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, năm trước, cũng vào dịp Tết Dương lịch, chị đã đăng ký tour đi Mộc Châu 3 ngày cho cả gia đình gồm 4 người với giá chỉ 1,5 triệu/người. Tuy vậy, sau mấy ngày “hành xác”, chị Phương vô cùng thất vọng về chất lượng tour. Lấy lý do đây là tour du lịch giá rẻ, đơn vị tổ chức không chỉ nhồi khách vào những nhà trọ chất lượng thấp mà còn cắt xén bữa ăn, chương trình tour cũng không được thực hiện đúng như cam kết ban đầu. “Theo giới thiệu của đơn vị tổ chức, du khách sẽ được tự do ngắm những cánh đồng, quả đồi bạt ngàn hoa cải trắng, hoa đào, được thăm thác nước hùng vĩ có một không hai, được đến các bản người Mông, người Dao… nhưng thực tế khác xa quảng cáo. Cánh đồng hoa chỉ là những vạt nhỏ đã bị giẫm nát gần hết còn thác thì nước chảy nhỏ giọt, đục ngầu… Rút kinh nghiệm, năm nay tôi không ham rẻ mua tour giảm giá nữa” – chị Phương cho biết.

Du lịch kết hợp mua sắm

Ngoài các tour du lịch trong nước, những tour du lịch nước ngoài kết hợp mua sắm cũng là sự lựa chọn của nhiều người vào dịp Tết Dương lịch sắp tới. Theo ông Nguyễn Thành Đông – Giám đốc Công ty lữ hành T.Đ, vào thời điểm cuối năm, để kích cầu, tại nhiều nước sẽ diễn ra các đợt khuyến mãi lớn. Do vậy, nhiều du khách Việt đã tận dụng cơ hội này vừa đi du lịch, vừa mua sắm. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, không ít người đã bị “chặt chém”. Để tránh rơi vào hoàn cảnh này, du khách cần cảnh giác trước những lời quảng cáo trên trời của những người bán hàng, xem xét kỹ về giá cả, chất lượng hàng hóa và chỉ nên mua những mặt hàng có giá trị không quá lớn và bản thân đang cần. Trước khi khởi hành, mỗi người cần lên danh sách những thứ cần mua, khảo sát giá trong nước, tìm địa điểm mua hàng.

Với các sản phẩm kỷ niệm, mang đặc trưng của nơi đến, du khách nên tới những cửa hàng lớn có niêm yết giá rõ ràng, tuyệt đối không mua hàng rong hoặc hàng vỉa hè bởi chất lượng của chúng không đảm bảo. Khi mua đồ điện tử tại những cửa hàng nhỏ lẻ, khách nên hỏi ngay về phụ kiện đi kèm trước khi thanh toán. Thực tế có một số du khách  đã mua phải hàng điện tử là hàng cũ được “tút tát” lại hoặc hàng nhái hàng hiệu. Vì vậy, khi mua bất kỳ món hàng nào, mỗi người nên kiểm tra kỹ sản phẩm, đọc nhãn mác, so sánh với sản phẩm trong nước và nên thử sản phẩm trước khi mua. “Theo quan điểm của tôi, khách du lịch nên tranh thủ thời gian để tham quan, ngắm cảnh, thưởng thức các món ăn đặc sản của các địa phương, chỉ nên mua sắm những thứ cần thiết nhất, có giá cả và chất lượng tốt hơn hàng trong nước. Khách cũng nên mua hàng ở các siêu thị lớn và cần lên tiếng ngay nếu phát hiện lỗi ở sản phẩm” – Ông Đông đưa ra lời khuyên.

Năm nay, ngoài việc đăng ký các tour du lịch do các công ty lữ hành tổ chức, để tiết kiệm chi phí và chủ động về thời gian đi lại, nhiều gia đình đã lên kế hoạch tự tổ chức đi du lịch. Tuy vậy, để có những ngày nghỉ Tết Dương lịch thực sự bổ ích và ý nghĩa, dù du lịch bằng bất kỳ hình thức nào mỗi du khách cần tìm hiểu kỹ về giá cả hàng hóa, phong cách ẩm thực, phương tiện đi lại và phong tục tập quán tại nơi mình sẽ đến, tránh những phiền hà không đáng có.