Không máy móc khi điều hành giá xăng, dầu

ANTĐ - Ngày 7-11, giá xăng đã được điều chỉnh giảm lần thứ chín mà không cần chờ đủ 15 ngày giữa 2 lần điều chỉnh theo Nghị định kinh doanh xăng dầu mới ban hành. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên ANTĐ đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng về vấn đề này.

Không máy móc khi điều hành giá xăng, dầu ảnh 1
- Việc điều chỉnh giá xăng lần này không cần chờ đủ 15 ngày,  ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

- Quan điểm của chúng tôi là phải bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc điều hành giảm giá xăng dầu không thực hiện máy móc các quy định mà những cái có lợi cho dân thì phải làm ngay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

- Giá dầu thế giới giảm sâu có ảnh hưởng đến thu ngân sách không?

- Hiện nay giá dầu thế giới giảm đến mức thấp nhất mấy năm trở lại đây, từ đó giá xăng dầu thành phẩm cũng giảm, người dân sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, nước ta là nước xuất khẩu dầu thô, năm ngoái chúng ta xuất dầu thô với giá trên 100USD/1 thùng, năm nay chỉ được 75USD/1 thùng, nên thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô đang giảm. Đó cũng là điều phải tính đến trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Điều chúng ta phải làm là nâng cao hiệu quả, năng suất khai thác dầu, đó là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay.

- Các chuyên gia dự báo giá dầu có thể còn giảm nữa, chúng ta đã có những biện pháp nào để ứng phó với tình huống này?

- Trước hết, chúng ta phải tăng cường dự trữ dầu thô. Hiện nay, Chính phủ đã có chỉ đạo chiến lược dự trữ dầu thô, đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời hạn chế bớt những bất lợi về giá. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác nghiên cứu dự báo để điều chỉnh kế hoạch khai thác. Căn cứ vào giá dầu, có thể tăng hoặc giảm sản lượng khai thác. Muốn làm được điều đó, phải có dự báo tương đối chính xác về cung cầu, giá cả.