Hà Nội khởi động đưa hàng Việt về nông thôn

(ANTĐ) - Ông Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, từ ngày 28-4 đến 2-5, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại 19 huyện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội khởi động đưa hàng Việt về nông thôn

(ANTĐ) - Ông Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương Hà Nội) cho biết, từ ngày 28-4 đến 2-5, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại 19 huyện trên địa bàn thành phố.

Năm nay, Hà Nội sẽ có 6 đợt đưa hàng về nông thôn, trong đó, đợt 1 sẽ tổ chức nhân dịp 30-4 và 1-5. Các phiên chợ sẽ được kéo dài từ 5-7 ngày và mỗi huyện sẽ được tổ chức 2-3 phiên chợ. Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, các đợt bán hàng tới đây sẽ khắc phục sự liên kết rời rạc giữa doanh nghiệp lớn ở Trung ương và doanh nghiệp địa phương.

Được biết, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) sẽ giảm giá từ 3 - 5% cho tất cả các mặt hàng đem bán tại phiên chợ này.                                          

Thanh Hoàn