Giá cả thị trường vẫn chưa ổn định

(ANTĐ) - Theo các chuyên gia của Tổ Điều hành thị trường trong nước - Bộ Công Thương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 có thể sẽ tăng từ 0,3-0,4% so với tháng 4, mặc dù giá cả tiêu dùng vừa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tốc độ giảm giá này được đánh giá là chưa ổn định.

Giá cả thị trường vẫn chưa ổn định

(ANTĐ) - Theo các chuyên gia của Tổ Điều hành thị trường trong nước - Bộ Công Thương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 có thể sẽ tăng từ 0,3-0,4% so với tháng 4, mặc dù giá cả tiêu dùng vừa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tốc độ giảm giá này được đánh giá là chưa ổn định.

Nhu cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ tăng gây sứ ép lên CPI
Nhu cầu tiêu dùng dịp nghỉ lễ tăng gây sứ ép lên CPI

Ví dụ, nhóm lương thực - thực phẩm giảm giá trong tháng 4 do tính chất mùa vụ, phía Nam bội thu, giá xuất khẩu giảm… Trong khi đó, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, chưa rõ ràng quy luật. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây có thể gây sức ép lên CPI tháng tới.

Các nhà sản xuất trong nước cũng đang tìm thời điểm phù hợp để tăng giá sản phẩm bởi từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp đã phải chịu đựng mức giá bán và lợi nhuận thấp. Các chuyên gia nhận định, nguy cơ lạm phát cao vẫn thường trực.

Vân Hằng