Đối thoại chính sách thuế, hải quan:

Doanh nghiệp sợ chính sách liên tục thay đổi

ANTĐ - Hồ sơ, thủ tục về hải quan còn phức tạp, chồng chéo giữa thủ tục thuế và hải quan khi xuất khẩu... là những vướng mắc được doanh nghiệp và Bộ Tài chính thẳng thắn trao đổi nhằm tìm hướng tháo gỡ tại cuộc đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan, diễn ra ngày 30-10.

Doanh nghiệp sợ chính sách liên tục thay đổi  ảnh 1Doanh nghiệp đánh giá cao những thay đổi nhằm tháo gỡ khó khăn từ phía cơ quan thuế, hải quan

Doanh nghiệp lo phá sản

Nêu ra những bức xúc trong việc áp thuế đối với sản phẩm nhập khẩu, bà Phạm Thị Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á cho biết: “Hàng hóa của chúng tôi nhập khẩu là cáp quang cho ngành điện và ngành viễn thông đã có mã định danh là 0%. Thế nhưng, sau thông quan, cơ quan hải quan lại quy sang là 3% để truy thu thuế. Tương tự, hộp nối cáp quang, có mã định danh 0% cũng bị hải quan quy 20% và truy thu thuế trong 5 năm. Kiểm soát sau thông quan nhằm tránh doanh nghiệp gian lận nhưng tôi thấy cứ làm thế này thì doanh nghiệp rất dễ bị phá sản. Doanh nghiệp rất sợ cái bẫy này bởi không biết áp vào mã nào để được an toàn”. 

Bà Phạm Thị Loan cũng cho rằng, việc xử lý khiếu nại của doanh nghiệp mất nhiều thời gian. Cơ quan chức năng sử dụng nhiều văn bản nội bộ như công văn, thư điện tử gây khó khăn cho doanh nghiệp. Về việc này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, các văn bản do các vụ trưởng, phó vụ trưởng ký hay thư điện tử không phải là căn cứ pháp lý để xử lý vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi doanh nghiệp. Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan mới là căn cứ để xử lý vấn đề liên quan đến mã hàng hóa của doanh nghiệp. 

Trước khiếu nại của bà Phạm Thị Loan, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ: “Doanh nghiệp chưa đồng tình giải quyết khiếu nại của cấp Cục, Tổng cục do khó khăn về kỹ thuật, Bộ Tài chính sẵn sàng lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Với mặt hàng liên quan đến cáp quang, bộ đấu nối, chúng tôi sẽ xin ý kiến của Hiệp hội điện tử, bộ quản lý Nhà nước về vấn đề này để giải quyết thấu đáo. Nếu kết quả khiếu nại đúng và việc đó ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp thì cơ quan hải quan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định”. 

Về các phản ánh liên quan đến hệ thống thông quan điện tử, các doanh nghiệp đều có vướng mắc về hệ thống báo nợ thuế quá hạn. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc báo nợ do lỗi của cơ quan hải quan. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được dùng ngay chứng từ của đơn vị chứng minh để thông quan.

Tiếp thu để cải cách

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, có tới  57.000 doanh nghiệp giải thể do khó khăn trong khi số doanh nghiệp mới thành lập không nhiều. Chỉ có 29% doanh nghiệp làm ăn có lãi. Số doanh nghiệp có giá trị gia tăng thông qua thuế quan chỉ chiếm 24%.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Hội nghị được thực hiện trong bối cảnh kinh doanh rất khó khăn. Chúng tôi chia sẻ và nghiên cứu những khó khăn đó để tìm ra phương pháp giải quyết về chính sách cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính có trách nhiệm giải đáp những vấn đề về chính sách”.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp cho biết, mặc dù đã lắng nghe nhiều ý kiến để sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, song khi áp dụng vào thực tế, doanh nghiệp vẫn gặp không ít vướng mắc. Ví dụ như vướng mắc liên quan đến hệ thống thông quan điện tử hay các quy định về xử lý thuế, thủ tục hành chính... 

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến từ phía doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực cải cách hệ thống thuế và hải quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Góp ý cho Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho biết: “Chính sách thuế cũng như hải quan trong năm nay đã sửa đổi khá nhiều. Việc sửa đổi này nhằm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng Bộ Tài chính cũng nên tính đến việc hệ thống hóa, toàn diện hóa các văn bản pháp luật, chứ không chỉ chạy theo việc sửa chữa những bất cập mà không để ý đến toàn cục. Hội tư vấn thuế liên tục phải cập nhật những sửa đổi về thuế đã thấy khó huống gì doanh nghiệp...”.