Cẩn trọng với lạm phát

(ANTĐ) - Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, từ nay đến cuối năm 2009, các yếu tố làm tăng giá sẽ nhiều và lớn hơn yếu tố giảm giá. Tốc độ tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) siết chặt nhưng vẫn ở mức trên 20% do tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất. Với độ trễ tác động của tiền cung ứng, nếu không có biện pháp hút tiền về, lạm phát có khả năng tái diễn.

Cẩn trọng với lạm phát

(ANTĐ) - Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, từ nay đến cuối năm 2009, các yếu tố làm tăng giá sẽ nhiều và lớn hơn yếu tố giảm giá. Tốc độ tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) siết chặt nhưng vẫn ở mức trên 20% do tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất. Với độ trễ tác động của tiền cung ứng, nếu không có biện pháp hút tiền về, lạm phát có khả năng tái diễn.

Chính sách tiền tệ đúng đắn góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng
Chính sách tiền tệ đúng đắn góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Nguy cơ...

Theo các chuyên gia kinh tế, ngay sau khi kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhờ các gói kích cầu, giá cả hàng hóa sẽ tăng trở lại. Nếu không có chính sách ứng phó linh hoạt, tái lạm phát sẽ xảy ra kèm theo tình trạng nhập siêu tăng.

Thực tế hiện nay, gói kích cầu của Chính phủ đã có những tác động tích cực đến nền kinh tế. Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ toàn xã hội tháng 8 ước đạt 98.217 tỷ đồng (tăng 1,3% so với tháng 7). Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ ước đạt 742.699 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2008. Kinh tế thế giới bước đầu có những dấu hiệu thoát khỏi suy thoái, thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm đã làm gia tăng niềm tin của giới đầu tư vào sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng.

Dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế cũng là một trong những yếu tố khiến giá cả tăng. Trong tháng 8, giá chào bán phôi thép tại nhiều thị trường lớn trên thế giới tăng từ 500-530 USD/tấn, giá bán thép xây dựng trong nước cũng tăng tư 300.000-400.000 đồng/tấn, giá bán lẻ gas trong nước những ngày đầu tháng 9 tăng 18.000 đồng/bình. Sau lần điều chỉnh ngày 30-8 gần đây nhất, giá xăng trong nước đã tăng lên mức 15.700 đồng/lít, dầu Diesel 0,05%S 13.100 đồng/lít. Xăng dầu tăng kéo theo giá cước vận tải cũng tăng.

Thống đốc NHNN - Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, mục tiêu chính sách tiền tệ của NHNN bên cạnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế còn phải kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để ổn định kinh tế vĩ mô. Đây chính là tiền đề vững chắc cho tăng trưởng bền vững. Năm 2009 và 2010 đà tăng trưởng kinh tế được duy trì nhưng có sức ép tăng lạm phát, việc hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ sẽ phải linh hoạt và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tổng thể.

TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn tiền tệ quốc gia cho rằng, thời gian qua đã có một lượng tiền lớn được tung ra lưu thông, nếu không kiểm soát chặt chẽ để luồng tiền đến đúng địa chỉ, nguy cơ tái lạm phát khá cao. Theo ông, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2009 nếu ở mức 25-27% là hợp lý để bảo đảm GDP tăng trưởng ở mức trên 5%. Tuy nhiên, cần giám sát chặt chẽ, bảo đảm luồng kích cầu đến đúng địa chỉ, giúp thúc đẩy sản xuất, tạo sức mua và việc làm.

Lạm phát và 2 kịch bản

Thống đốc NHNN - Nguyễn Văn Giàu cho biết, NHNN tiếp tục áp dụng mô hình kiểm soát khối lượng tiền là chủ yếu (quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng), kết hợp với kiểm soát giá cả tiền tệ (lãi suất và tỷ giá). Các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng trên cơ sở các dự báo tốt về diễn biến kinh tế vĩ mô, diễn biến tiền tệ, tín dụng nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán khoảng 30% và giảm dần trong những năm tiếp theo, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, sử dụng các NHTM có quy mô lớn đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến tiền tệ những tháng đầu năm, NHNN dự báo năm 2009, kinh tế tăng trưởng khoảng 5%, lạm phát khoảng 6-8%; năm 2010, tăng trưởng và lạm phát sẽ diễn ra theo 2 kịch bản.

Kịch bản thứ nhất, tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%, lạm phát khoảng dưới 10%. Điều kiện của kịch bản này là tốc độ tăng của tín dụng và tổng phương tiện thanh toán năm 2009 khoảng 30%, năm 2010 khoảng 25-27%; hiệu quả đầu tư giảm nhẹ so với năm 2008, hệ số sử dụng vốn đạt khoảng 7,7 năm 2009-2010 do đầu tư mở rộng theo chính sách kích cầu; giá dầu thế giới tăng trở lại và đạt mức bình quân 64 USD/thùng năm 2009 và 70-75 USD/thùng năm 2010; giá gạo thế giới có xu hướng tăng và đạt mức bình quân 570 USD/tấn năm 2009 và 750 USD/tấn năm 2010.

Kịch bản thứ hai, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,2-7%, lạm phát khoảng 7,5-8,5% trong điều kiện tốc độ tăng của tín dụng và tổng phương tiện thanh toán năm 2009 khoảng 25-27%, năm 2010 khoảng 23-25%; hiệu quả đầu tư tương ứng năm 2008, hệ số sử dụng vốn đạt khoảng 7-7,5; giá dầu thế giới bình quân 60 USD/thùng năm 2009 và 70-75 USD/thùng năm 2010; giá gạo thế giới có xu hướng tăng và đạt mức bình quân 565 USD/tấn năm 2009 và 600 USD/tấn năm 2010.

Hùng Anh