Vải tự khử chất độc hại

(ANTĐ) - Một loại vải tự nhiên, sau khi được phủ một lớp nano oxytitan lại có thể tự phân hủy chất độc hại, khử khuẩn, bảo vệ cơ thể trong những môi trường nhiễm độc hoặc vùng dịch bệnh. Đây là công trình đã được kiểm nghiệm của PGS.TS Phạm Văn Nho, khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Vải tự khử chất độc hại

(ANTĐ) - Một loại vải tự nhiên, sau khi được phủ một lớp nano oxytitan lại có thể tự phân hủy chất độc hại, khử khuẩn, bảo vệ cơ thể trong những môi trường nhiễm độc hoặc vùng dịch bệnh. Đây là công trình đã được kiểm nghiệm của PGS.TS Phạm Văn Nho, khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

- Cơ chế tự phân hủy chất độc hại của loại vải này như thế nào, thưa ông?

- Chúng ta đã từng biết đến khả năng diệt khuẩn, phân hủy các chất độc hại   của nanooxytitan. Trên thế giới, vật liệu này được ứng dụng rộng rãi nhằm tạo ra những sản phẩm có khả năng bảo vệ con người trước những chất độc hại, sự tấn công của vi khuẩn, vi trùng, dịch bệnh.

PGS.TS Phạm Văn Nho với sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn
PGS.TS Phạm Văn Nho với sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn

Vải bông phủ nano oxytitan có khả năng hút dính các vật thể nhỏ vừa có khả năng phân hủy các chất hữu cơ độc hại, các mầm bệnh trong môi trường không khí theo cơ chế của phản ứng oxy hóa khử. Cơ chế hoạt động của nó là khi gặp ánh sáng bình thường, các hạt nano oxytitan bám trên vải được kích thích tạo thành một môi trường có hoạt tính hóa học cao. 

Vì hoạt động theo cơ chế xúc tác nên nó không bị tiêu hao. Các chất độc hại, bị phân hủy thành các chất vô hại như hơi nước, khí cabonic… Các loại vi sinh vật cũng bị phân hủy nhờ cơ chế này.

- Tính ứng dụng cụ thể của nó là như thế nào?

- Loại vải này có thể dùng để may quần áo, tư trang bảo vệ cho người hoạt động trong vùng lây nhiễm bệnh qua đường thở, hoặc trong môi trường hóa chất độc hại. Vải có nano oxytitan có thể sử dụng cho lực lượng vũ trang để  phòng chống vũ khí công nghệ cao hay bảo vệ cho cán bộ y tế hoạt động trong vùng đại dịch, vùng ô nhiễm.

Trong đời sống có thể sử dụng cho bác sĩ, y tá hoạt động trong môi trường nhiều dịch bệnh, bệnh nhân bị lao phổi để không phát tán vi khuẩn lây bệnh ra không khí. Đặc biệt như khẩu trang diệt khuẩn có thể sử dụng cho nhiều người, nhất là cư dân sống trong khu đô thị bị ô nhiễm không khí cao.

- Được biết, công trình này không phải do Nhà nước “đặt hàng” mà ông tự nguyện làm?

- Đây là công trình nghiên cứu tôi hoàn toàn tự nguyện làm theo yêu cầu của thực tiễn , tự “bỏ tiền túi” để đầu tư. Bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

- Trên thế giới, một số nước cũng đã sản xuất được vải nano oxytitan. Vậy tính ưu việt trong sản phẩm của ông so với họ là gì?

- Tôi có thông tin về một số nước như Australia, Mỹ, Nhật, Nga… quan tâm đến việc chế tạo loại vải này. Tuy nhiên giá thành đắt, và hoạt tính chưa được như mong muốn. Thí dụ như vải Australia phải mất từ 17-20 giờ phơi nắng mới có thể phân hủy hết chất màu bám trên nó.

Còn vải của chúng tôi có thể phân hủy chất màu ngay mà không cần ánh sáng mặt trời. Vật liệu của chúng tôi đã được kiểm nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về khả năng diệt vi khuẩn E-Coly và virut cúm. Khả năng diệt khuẩn rất cao, gấp 1000 lần nhu cầu tối thiểu.

- Để sản xuất loại vải này, chúng ta có phải nhập nguyên liệu nào?

- Điểm ưu việt là chúng tôi đã tự sản xuất được nano oxytitan từ các hóa chất thông dụng, rẻ tiền. Còn vải thì đã có sẵn trên thị trường. Đó là lý do vì sao sản phẩm vừa có chất lượng cao mà giá thành vẫn rẻ.

- Hiện đã có đơn vị nào đặt hàng sản xuất sản phẩm của ông chưa?

- Trong nước đã có nhiều cơ sở liên hệ, tuy nhiên chúng tôi đang phải chờ kết quả của một số thủ tục cần thiết. Một số tổ chức chuyên môn của nước ngoài vẫn thường xuyên liên hệ với tôi trong lĩnh vực này.

Có một công ty chuyên sản xuất khẩu trang của ấn Độ đã đặt vấn đề hợp tác sử dụng vải phủ nano oxytitan để sản xuất khẩu trang diệt khuẩn.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

K.Hòa (Thực hiện)