Trẻ con thành phố dễ bị dị ứng thức ăn hơn trẻ con nông thôn

ANTĐ - Đặc biệt, trẻ con sống ở các thành phố lớn dễ bị dị ứng với tôm, cua và lạc gấp 2 lần trẻ con nông thôn.

Theo một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Clinical Pediatrics của Mỹ thì trẻ con sống ở thành phố có tỷ lệ dị ứng thức ăn cao hơn trẻ con sống ở nông thôn. Đặc biệt, trẻ con sống ở các thành phố lớn dễ bị dị ứng với tôm, cua và lạc gấp 2 lần trẻ con nông thôn.

Sự khác nhau này có thể là do trẻ em nông thôn sớm tiếp xúc với các kháng nguyên gây dị ứng hơn

Nghiên cứu bao gồm 38.465 trẻ em ≤ 18 tuổi ở Mỹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở các đô thị lớn, 9,8% số trẻ em dị ứng thức ăn so với con số là 6,2% với trẻ em ở nông thôn (số chênh là 3,5%). Trẻ em ở thành phố có tỷ lệ dị ứng với lạc cao gấp đôi ở trẻ em nông thôn, tương ứng là 2,8% và 1,3%. Trẻ em thành phố cũng có tỷ lệ dị ứng với tôm, cua cao gấp hơn 2 lần so với trẻ em nông thông, tương ứng là 2,4% và 0,8%.

Nghiên cứu thấy rằng hiện tượng dị ứng thức ăn thường khá nặng bất kể là trẻ sống ở đâu. Gần 40% số trẻ dị ứng thức ăn trong nghiên cứu đã trải qua những lần dị ứng thức ăn nghiêm trọng, thậm chí là cả đe dọa tới tính mạng của trẻ.