Tìm ra nguyên nhân 4 lần sảy thai

ANTĐ - Giáo sư Bành Hữu Kiệm - Chủ nhiệm Trung tâm chữa trị bệnh về khoang miệng thuộc Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, Trung Quốc, sau khi tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân họ Dương 4 lần sẩy thai trong 3 năm đã tìm ra nguyên nhân sự việc. 

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ quan sinh dục của bệnh nhân không có bất thường. Tuy nhiên, cô Dương bị bệnh nha chu trầm trọng, răng không đều, lung lay và có lượng lớn cao răng. Theo giáo sư Bành, bệnh nha chu gây ra bởi vi khuẩn kỵ khí, nếu bệnh này trầm trọng khi người bệnh mang thai thì vi khuẩn sẽ xâm nhập vào nước ối theo đường máu và gây hại cho thai nhi. Từng có nghiên cứu chỉ ra, người mắc bệnh nha chu thường có tỷ lệ sẩy thai, sinh non cao gấp 7 lần so với người phụ nữ có khoang miệng khỏe mạnh. Ngoài ra, do biến chứng từ bệnh răng miệng hoặc việc tăng cân quá nhiều khi mang thai mà một số người xuất hiện triệu chứng ngáy. Điều này khiến thai nhi dễ bị thiếu ôxy gây chậm phát triển.