Tăng cường giám sát phòng bệnh dịch hạch

ANTĐ - Ngày 24-11, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dịch hạch. 

Tổ chức Y tế Thế giới thông báo trong 3 tháng qua, tại Madagascar đã ghi nhận 119 trường hợp mắc bệnh dịch hạch, 40 trường hợp tử vong. Tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dịch hạch. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan mạnh, tỷ lệ tử vong cao, nguy cơ lây lan từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn.

Để phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát bệnh dịch hạch trên động vật hoang dã, tập trung giám sát các vật chủng trung gian truyền bệnh (chuột, bọ chét) tại các vùng giám sát trọng điểm. Đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh, động vật nhập khẩu vào nước ta.