Sinh non ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của trẻ

ANTĐ - Trẻ sinh non có vẻ tăng nguy cơ gặp một số vấn đề về sức khỏe tâm thần sau này.

Nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ sinh non có vẻ tăng nguy cơ gặp một số vấn đề về sức khỏe tâm thần sau này như là rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và rối loạn tâm thần.

Các nhà nghiên cứu ở Viện Tâm thần thuộc Trường Hoàng gia London và ở Viện Karolinska của Thụy Điển đã phân tích dữ liệu từ 1,3 triệu người được sinh ra ở Thụy Điển trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến năm 1985.

Kết quả phân tích cho thấy có 10.523 người phải nhập viện vì các rối loạn tâm thần. Trong số đó, 580 người đã bị sinh thiếu tháng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy chỉ 2/1000 trẻ sinh đủ tháng phải nhập viện vì các rối loạn tâm thần. Trong khi đó tỷ lệ này là 4/1000 trẻ sinh thiếu tháng. Trẻ sinh non là những trẻ sinh ra trước tuần 36 của thai kỳ và cứ 6/1000 trẻ bị sinh non trước tuần 32.

Trẻ sinh rất non dễ bị rối loạn lưỡng cực gấp hơn 7 lần và dễ bị trầm cảm gấp gần 3 lần so với trẻ sinh đủ tháng.

Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Chiara Nosarticho biết: Con số trẻ mắc các rối loạn tâm thần trên thực tế có thể còn cao hơn vì nhiều trường hợp mắc bệnh nhẹ không cần nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng nguy cơ là thấp và phần lớn trẻ sinh non đều có sức khỏe tốt.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Archives of General Psychiatry.