Nước ngọt ảnh hưởng hành vi của giới trẻ

ANTĐ - Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học John Hopkins cho biết, uống nhiều nước ngọt có thể dẫn đến những thay đổi nghiêm trọng trong hành vi của giới trẻ.

Kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu theo dõi một số thanh thiếu niên độ tuổi từ 12-18 thường xuyên uống nước giải khát có đường cho thấy, 35% trong số đó bắt đầu có những thay đổi hành vi, ứng xử, 59% người có những thay đổi rõ rệt và 40% thay đổi hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, do không xác định được lượng calo của thức uống có đường là bao nhiêu để phù hợp với thể trạng nên đã dẫn đến việc tiêu thụ mất kiểm soát và làm gia tăng các bệnh béo phì và tim mạch cho giới trẻ.