Nữ giới thích nước ngọt có ga dễ mắc ung thư vú

ANTĐ - Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ). 

Theo đó, nữ giới thường xuyên uống nước ngọt có ga sẽ dẫn tới tình trạng xuất hiện kinh nguyệt sớm và tăng nguy cơ ung thư vú. Nghiên cứu thực hiện trên 5.583 bé gái từ 9-14 tuổi. So với những bé gái uống ít nước ngọt có ga nhất, những bé uống nhiều xuất hiện kinh nguyệt sớm hơn 2,7 tháng (do nước ngọt có ga tăng nồng độ insulin của cơ thể dẫn tới tăng hormone giới tính).

Nghiên cứu còn chỉ ra, việc xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt sớm hơn đồng nghĩa với nguy cơ mắc ung thư vú khi trưởng thành tăng lên 5%. Nếu nữ giới có “ngày đèn đỏ” đầu tiên trước 12 tuổi thì nguy cơ mắc bệnh này cao hơn người bình thường 30%.