Những quan niệm sai lầm về bệnh ung thư

ANTĐ - Ung thư được xếp vào dạng bệnh không truyền nhiễm. Thậm chí có thể lấy những nội tạng khoẻ mạnh của người ung thư để thay ghép cho người khác. Hơn nữa, bệnh ung thư bị mắc trong thời kỳ mang thai rất hiếm trường hợp thông qua nhau thai mà truyền đến thai nhi.

Ung thư sẽ truyền nhiễm

Ung thư được xếp vào dạng bệnh không truyền nhiễm. Thậm chí có thể lấy những nội tạng khoẻ mạnh của người ung thư để thay ghép cho người khác. Hơn nữa, bệnh ung thư bị mắc trong thời kỳ mang thai rất hiếm trường hợp thông qua nhau thai mà truyền đến thai nhi.

Nhuộm tóc dẫn đến ung thư

Có thể bạn đã nghe tin đồn rằng thuốc nhuộm tóc sẽ dẫn đến u não. Điều này trên thực tế là không đúng. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu về ung thư quốc tế (IARC), dù làm việc trong một thời gian dài tại xưởng sản xuất các loại thuốc nhuộm thường dễ khiến con người ta mắc ung thư nhưng cá nhân tự sử dụng chất nhuộm lên cơ thể sẽ không gây ra những tổn hại ung thư nghiêm trọng.

Ung thư có tính di truyền

Trong một gia đình, thường có nhiều người cùng một thời điểm mắc ung thư, nguyên nhân là do các thành viên gia đình cùng chung sống trong một môi trường giống nhau, chẳng hạn: cùng hít thở không khí có khói thuốc lá. Đương nhiên, có một số bệnh ung thư có “truyền thống” di truyền như ung thư buồng trứng, ung thư trực tràng, tuy nhiên cũng chỉ là một số gene dẫn đến bệnh bị di truyền lại, chứ không phải là “bệnh ung thư” bị di truyền lại.


Sử dụng di động quá nhiều sẽ bị ung thư

Mặc dù nhiều thông tin cho rằng bức xạ cao tần phát ra từ điện thoại di động sẽ khiến tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư, nhưng không có nghiên cứu nào chứng minh mối liên hệ giữa hai chủ thể bức xạ - ung thư đó. Dữ liệu của Viện Y tế môi trường quốc gia Hoa Kỳ công bố cho thấy, nghiên cứu thực nghiệm hiện nay không có bằng chứng chính xác về việc bức xạ di động gây ra ung thư, tính liên quan giữa hai chủ thể này còn phải đợi để tiến hành nghiên cứu sâu thêm.