Nhiều bệnh tật do áp lực tại công sở

ANTĐ - Một cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 4 đến 11-2014 tại 4 công ty ở thành phố Incheon, Hàn Quốc cho thấy, hơn 50% trong số 2.550 nhân viên từ 30-50 tuổi bị căng thẳng trầm trọng do áp lực công việc.

54,6% người cho rằng quá áp lực tại nơi làm việc khiến họ mắc bệnh về thần kinh như trầm cảm, mất ngủ… và một số bệnh về thể chất như rụng tóc, tiêu hóa trục trặc và đau đầu. 12,3% người cho rằng, từng gặp phải tình trạng mất kiểm soát cảm xúc, gặp cản trở trong khả năng phán đoán và cần phải gặp chuyên gia tâm lý để trị liệu. 36,6% người trả lời rằng áp lực tại công sở khiến cuộc sống hàng ngày có nhiều mệt mỏi.