Nam giới nên kiểm tra ung thư ruột sớm

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho biết, độ tuổi nam giới cần đi kiểm tra và phát hiện sớm ung thư ruột nên cần giảm xuống trong thập kỷ này, người đứng đầu tổ chức cứu tễ thế giới đã cho biết.

Mô hình khối u trong ruột

Mark Flannagan, người đứng đầu của Hiệp hội phòng chống ung thư ruột, đã có một bài phát biểu được công bố, liên quan đến việc nghiên cứu về nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột của đàn ông trung niên có tỉ lệ cao hơn so với phụ nữ. Các nhà nghiên cứu người Áo cũng đã phát hiện ra chất colonoscopies trong những người ở độ tuổi 50 và 60, và thấy rằng những khối u lành tính có khả năng gây ung thư ruột lại có ở nam giới nhiều hơn phụ nữ.

Đặc biệt, khối u được tìm thấy trong những người đàn ông trước 50 tuổi với tỉ lệ là 18,5%, trong khi đó với phụ nữ tỉ lệ này chỉ là 10,7%.

Theo nghiên cứu từ một Hiệp hội của Áo về tiêu hóa và gan, được công bố vào ngày thứ 3 trên tạp chí của Hiệp hội y khoa Mỹ. Trong đó, họ tăng khả năng hạ thấp tuổi để kiểm tra ung thư ruột của đàn ông và tăng độ tuổi của phụ nữ.

Những người đàn ông ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland được mời tham gia vào Chương trình NHS kiểm tra ruột từ 60 tuổi. Những người ở Scotland có thể được kiểm tra từ 50 tuổi trở lên.

Ông Flannagan cho biết: “Việc chống chọi và phòng ngừa sớm bệnh ung thư ruột đã được tuyên truyền và vận động bằng cách khuyến khích người dân đi kiểm tra ruột trên cả nước Anh và Ireland”.

"Những kết quả này cho thấy rằng, đặc biệt là đối với nam giới, việc kiểm tra sớm hoàn toàn có thể cứu sống họ từ căn bệnh ung thư nhiều thứ hai ở Anh”. Ung thư ruột giết chết 16.000 người ở Anh mỗi năm, đứng thứ hai sau ung thư phổi. Trong những năm qua, trường hợp ung thư ruột ở nam nhiều hơn trường hợp nữ.

Chương trình NHS kiểm tra ruột là tương đối mới, nó bắt đầu vào năm 2006 và hoàn thiện đầy đủ trong năm 2010. Độ tuổi kiểm tra đang được mở rộng lên đến 74, chứ không phải là giới hạn ban đầu độ tuổi là 69. Tuy nhiên, độ tuổi tối thiểu là 60 đang được xem xét là giảm xuống.

Giai đoạn đầu tiên của chương trình sàng lọc NHS là những người tham gia sẽ gửi lại mẫu phân tại phòng xét nghiệm để các nhà khoa học kiểm tra. Những người có một kết quả "bất thường" sẽ được mời cho nội soi đại tràng. Các nhà khoa học kiểm tra cho khối u bằng cách đưa một camera nhỏ vào trong ruột. Khối u có thể được gỡ bỏ bằng một cuộc phẫu thuật đơn giản.