Mất ngủ dễ gây tai nạn giao thông

ANTĐ - Đó là kết luận của các nhà khoa học đến từ Na Uy và Thụy Điển sau khi nghiên cứu về bệnh mất ngủ trong 13 năm qua. Theo các chuyên gia, tỷ lệ gây tai nạn giao thông do mất ngủ cao hơn rất nhiều so với tình trạng gây sự cố giao thông do say rượu. 

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 54.399 người tuổi từ 20-89. Trong thời gian tham gia nguyên cứu, 57/277 người gặp tai nạn giao thông đã tử vong. Bước phân tích tiếp theo của các chuyên gia cho kết quả, những người có chất lượng giấc ngủ kém thường dễ gây hoặc bị tai nạn giao thông cao gấp 2,8 lần so với nhóm người ngủ bình thường. Các nhà khoa học chỉ ra, việc mất ngủ vào buổi đêm khiến tỷ lệ gặp tai nạn vào ban ngày tăng 34%, một số triệu chứng mất ngủ còn khiến tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng 45%.