Lần đầu tiên Vinmec nội soi thành công ung thư thực quản phức tạp

ANTĐ - Lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec phẫu thuật thành công cho người bệnh bị ung thư thực quản 1/3 giữa bằng mổ nội soi ngực - bụng, một kỹ thuật phức tạp đòi hỏi phẫu thuật viên phải có trình độ cao.

Ung thư thực quản luôn là "bài toán khó" đối với các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa vì khối u ác tính này nằm tại vùng ngực, liên quan rất gần tới tim, phổi, các mạch máu lớn. Các bác sĩ thường chọn mổ mở để có thể thực hiện cắt khối u triệt để. Nếu lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt u thực quản, phẫu thuật viên buộc phải có trình độ kỹ thuật cao, công tác gây mê hồi sức phải chuyên sâu, cũng như các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

Ca bệnh khó

Cách đây 6 tháng, bác Triệu Văn Huệ (ở TP Cao Bằng) thấy ho khạc ra máu. Uống thuốc mãi không hết bệnh, bác Huệ không yên tâm nên đã đi khám và được chẩn đoán là ung thư thực quản. Bác được điều trị bằng xạ trị, nhưng chỉ 3 tháng sau, bệnh đã tái phát. Người bệnh không thể ăn được, ngay cả khi uống nước cũng bị nghẹn do khối u to ở thực quản chèn ép. Gia đình bác rất lo lắng, vì mỗi ngày bác Huệ không ăn được là thêm gầy mòn và suy sụp. Bác Huệ bắt buộc phải mổ cắt khối u ác tính, giải phóng việc chít hẹp ở thực quản, đồng thời ngăn chặn khối ung thư tiếp tục phát triển.

Mổ ung thư thực quản là ca đại phẫu, trong quá trình phẫu thuật luôn thường trực nguy cơ ảnh hưởng tới tim, phổi và các mạch máu lớn quai động mạch chủ, tĩnh mạch chủ. Với trường hợp của bác Huệ đã từng xạ trị nên thực quản còn bị viêm dính vào các tạng lân cận. Gia đình bác đã tham khảo nhiều bệnh viện để tìm được một giải pháp tốt nhất. Và sự lựa chọn của gia đình là bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec có các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, trình độ phẫu thuật viên - gây mê hồi sức cùng đội ngũ điều dưỡng viên luôn tận tình chăm sóc.

Lần đầu tiên Vinmec nội soi thành công ung thư thực quản phức tạp ảnh 1

Bác Huệ được kiểm tra vết mổ, rút ống sonde an toàn trước khi ra viện

PGS – TS Triệu Triều Dương – Khoa Tiêu hóa, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec đã trực tiếp khám và quyết định mổ nội soi cho người bệnh. Quyết định mổ nội soi sẽ tránh cho người bệnh một đường rạch rất dài ở cả ngực và bụng do đó giảm thiểu mất máu, nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục.

Lập lại lưu thông ruột sau 2 tuần

Do khối u tái phát và có 2 khối nằm ở 1/3  trên và giữa thực quản nên việc tạo hình lại thực quản bằng dạ dày cũng lại là một kỹ thuật khó. Với kinh nghiệm dày dạn trong phẫu thuật, PGS Triệu Triều Dương đã cùng các phẫu thuật viên của Vinmec lấy bỏ khối u, nạo vét hạch tạo hình lại thực quản, giúp cho bệnh nhân trở lại chức năng sinh lý bình thường và tự nhiên của đường tiêu hóa.

Sau 2 tuần phẫu thuật, vết mổ đã được cắt chỉ, lưu thông ruột đã được lập lại, bác Huệ đã có thể bắt đầu tập ăn trở lại. BS Hồ Thu Mai chuyên khoa dinh dưỡng của Vinmec đã hướng dẫn, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý để cơ thể có đầy đủ dinh dưỡng, giúp cho người bệnh phục hồi nhanh chóng. 

Lần đầu tiên được ăn bình thường, dù chỉ là những thức ăn sữa và cháo loãng, sau gần 2 tháng ăn qua sonde dạ dày, bác Huệ thấy mình khỏe khoắn hơn hẳn, tinh thần lạc quan. Bởi suốt những ngày phải ăn qua sonde dạ dày, mọi sinh hoạt đều rất bất tiện, luôn phải có người nhà ở bên cạnh phục vụ.

Ngày được ra viện, bác Huệ và gia đình rất vui mừng. Bởi dù cho chặng đường điều trị bệnh trước mắt có thể còn khó khăn, nhưng sau cuộc phẫu thuật, chất lượng cuộc sống của bác Huệ đã được cải thiện. Đây cũng là thành công, khiến bác có thêm sức khỏe và nghị lực để tiếp tục đấu tranh chiến thắng bệnh tật. 

Đối với Vinmec, việc thực hiện thành công ca mổ khó, đòi hỏi kỹ thuật cao càng giúp bệnh viện chứng tỏ khả năng, sự phối hợp ăn ý giữa các chuyên khoa, cũng như việc chăm sóc tận tuy của các điều dưỡng. “Người bệnh là trung tâm“ đang thực sự là một kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động của Vinmec, đồng thời là mục tiêu để các chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện cùng hướng đến để đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người bệnh.