Không tiêm chủng thường xuyên, dịch bệnh sẽ bùng phát

ANTĐ - Ngày 24-4, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng và phát động tuần lễ tiêm chủng năm 2015 với chủ đề Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, những năm qua, tỷ lệ tiêm chủng cao đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em và phụ nữ, góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh truyền nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp và nếu việc tiêm chủng không được duy trì, trẻ em không được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn. 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi tất cả người dân hãy nhận thức tầm quan trọng, tính bắt buộc, lợi ích của việc tiêm chủng vì chính mình và cộng đồng.