Dễ bị tiểu tiện không tự chủ vì dùng hormon estrogen

ANTĐ - Một số phụ nữ sử dụng hormon estrogen sau khi mãn kinh nhằm làm giảm các triệu chứng như bốc hóa và khô âm đạo.

Một nghiên cứu mới đây do tiến sĩ Gina Northington ở Đại học Emory, Atlanta tiến hành và đã cho thấy, phụ nữ mãn kinh dùng hormon estrogen trong nhiều năm dễ bị tiểu tiện không tự chủ hơn so với những người sử dụng loại hormon này trong thời gian ngắn hơn hoặc không sử dụng.

Trong 167 phụ nữ được nghiên cứu vào đầu những năm 1990 và khảo sát lại vào năm 2004, những người đã dùng estrogen trong 5 năm hoặc lâu hơn dễ bị các vấn đề về kiểm soát bàng quang hơn 3-4 lần so với những người không dùng hoặc dùng loại hormon này chưa tới 5 năm.

167 phụ nữ mãn kinh đã trả lời bản câu hỏi vào năm 1993 và thống kê xem liệu họ đã sử dụng hormon estrogen dưới 5 năm, hơn 5 năm hay chưa từng dùng. Tại thời điểm khảo sát lần đầu, chưa có phụ nữ nào mắc chứng tiểu tiện không tự chủ.

11 năm sau đó, có 47 phụ nữ mắc mới tiểu tiện không tự chủ. Và hơn 31 phụ nữ trong số này cho biết các vấn đề tiểu tiện không tự chủ khiến họ gặp khó khăn khi làm các công việc hàng ngày như đi mua sắm, tham dự các sự kiện xã hội, thăm ban bè và luyện tập.

Trong số 47 phụ nữ mới mắc các vấn đề về kiểm soát bàng quan, 7 phụ nữ đã sử dụng hormon estrogen hơn 5 năm. Con số này so với chỉ 7/120 phụ nữ không bị tiểu tiện không tự chủ đã sử dụng estrogen trong bằng khoảng thời gian đó.

Tiến sĩ Gina Northington kết luận: phụ nữ mãn kinh sử dụng liệu pháp hormon estrogen tăng nguy cơ mắc các vấn đề về kiểm soát bàng quang.