Đắp lá giúp tiêu hạch?

(ANTĐ) -  Dạo này, sờ lên cổ, tôi phát hiện thấy hình như mình có một khối hạch khá to. Tôi rất lo lắng nhưng chưa dám đi khám vì lo nhận được tin dữ: Mình bị ung thư. Tôi nghe nói có một số bài thuốc lá đắp lên cổ có thể làm tiêu hạch, không biết có hiệu nghiệm hay không?

Đắp lá giúp tiêu hạch?

(ANTĐ) -  Dạo này, sờ lên cổ, tôi phát hiện thấy hình như mình có một khối hạch khá to. Tôi rất lo lắng nhưng chưa dám đi khám vì lo nhận được tin dữ: Mình bị ung thư. Tôi nghe nói có một số bài thuốc lá đắp lên cổ có thể làm tiêu hạch, không biết có hiệu nghiệm hay không?

Vũ Quốc Anh (Mê Linh, Hà Nội)

“Khối hạch khá to” là dấu hiệu của rất nhiều căn bệnh khác nhau. Nguyên nhân gây nên khối hạch này có thể là lao hạch, viêm hạch, cũng có thể là do ung thư hạch hoặc ung thư ở nơi khác đã di căn vào hạch… Chính vì thế, bạn không thể ngồi ở nhà vừa lo lắng, vừa võ đoán được.

Nếu thật sự bạn bị ung thư hạch, chắc chắn bạn sẽ kèm theo các triệu chứng dễ nhận biết như to nhanh, không đau, không nóng đỏ, cứng chắc, ít di động, tuy nhiên bạn lại rất mệt mỏi và nhanh gầy sút, thể lực yếu đi trông thấy. Tuy vậy, để xác định chắc chắn tính chất của một khối u, người ta phải làm rất nhiều xét nghiệm khác nhau như chọc hút thế nào làm tiêu bản xem trên kính hiển vi, giải phẫu bệnh…

Hiện nay, trong dân gian có lưu truyền một vài bài thuốc lá đắp với lời quảng cáo là có thể làm tiêu hạch. Tuy nhiên, khi chưa biết đích thực mình bị bệnh gì, cũng chưa biết các loại lá đó là gì, bạn không nên tự ý đắp lung tung. Hiện nay, các bệnh viện đã phải cấp cứu rất nhiều trường hợp viêm loét do đắp lá, rất nguy hiểm.

ANTĐ