Cuộc sống hiện đại giảm lợi khuẩn

ANTĐ - Đây là kết luận của một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Đại học New York (Mỹ) sau khi đối chiếu, phân tích lượng vi khuẩn trong cơ thể con người trên một nhóm người Mỹ, một nhóm thổ dân Guahibo và thổ dân Yanomami ở khu vực rừng Amazon thuộc Venezuela và một nhóm nông dân Malawi ở châu Phi. 

Kết quả, cơ thể người Yanomami chứa hàng tỷ vi khuẩn, trong đó một số góp phần vào sự phát triển hệ thống miễn dịch, tiêu hóa, giúp con người chống chọi bệnh lạ, với lượng vi khuẩn trung bình đếm được cao gấp đôi người Mỹ, cao hơn 30% so với người Guahibo và hơn 40% so với người Malawi.

 Còn người có cuộc sống đô thị hiện đại giảm lợi khuẩn do thường tiếp xúc với kháng sinh được sử dụng trong thực phẩm, lạm dụng thuốc, sử dụng nhiều vật chất gây hại sức khỏe, bị căng thẳng và ít vận động.