Cuba đi đầu trong nỗ lực xóa sổ HIV/ AIDS

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã công nhận Cuba là quốc gia đầu tiên loại bỏ được sự lây truyền HIV và bệnh giang mai từ mẹ sang con.

Tổng giám đốc WHO- bà Margaret Chan- nhận xét thành công của Cuba  là một bước tiến quan trọng góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỉ HIV/ AIDS.

Bà Margaret Chan

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 1.4 triệu phụ nữ mang thai đang mang trong mình thứ virus đại dịch thế kỷ. Những người không được tiếp xúc với các thuốc kháng retrovirus (HIV là một retrovirus) sẽ có 15 - 45% rủi ro truyền những virus trên cho con của họ trong quá trình mang thai, lao động hoặc cho con bú. Nguy cơ trên giảm xuống còn 1% nếu bà mẹ và đứa trẻ được sử dụng thuốc kháng retrovirus.

UNAids cung cấp số liệu: trên thế giới có 35 triệu người lớn và trẻ nhỏ mắc phải HIV, và con số này đang gia giảm. Cụ thể trong 2013, chỉ có thêm 2,1 triệu ca dương tính HIV (thấp hơn mức 2,9 triệu của 2005). Các nhà khoa học cho rằng việc ngăn chặn dịch AIDS hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các biện pháp phòng ngừa được tiếp tục đẩy mạnh, kể cả khi không có thuốc chữa trị dứt điểm căn bệnh này.

Thuốc kháng retrovirus có thể ngăn chặn HIV lây từ mẹ sang con

Do vậy, thành tựu của Cuba được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến toàn cầu nhằm làm biến mất căn bệnh này. Carissa Etienne- giám đốc đương thời của Tổ chức Y tế toàn châu Mỹ (PAHO)- vốn là một phần của WHO, nhận xét: "Thành tựu của Cuba hôm nay mang đến niềm lạc quan cho các nước khác cùng tham gia công cuộc loại bỏ sự lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ sang con". WHO cho biết, số lượng trẻ ra đời cùng với HIV đã giảm gần phân nửa tính từ 2009, xuống còn 240.000 trẻ trong 2013.

Năm 2013, có 2 đứa trẻ ra đời tại Cuba mang theo mầm HIV và 5 đứa trẻ mang chứng giang mai bẩm sinh từ mẹ. So với HIV, khả năng lây nhiễm giang mai từ mẹ sang con chỉ đứng thứ hai khi hiện có 1 triệu phụ nữ mang thai có căn bệnh này trên người. Song việc ngăn ngừa lây nhiễm giang mai tương đối đơn giản hơn khi chỉ cần sử dụng penicillin trong suốt thời kỳ đứa trẻ nằm trong bụng mẹ.

Theo quy định của WHO, một nước được công nhận loại bỏ được truyền nhiễm giang mai từ mẹ sang con nếu hạn chế được tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh dưới 0,05% trên tổng số các bà mẹ mắc bệnh này. Đối với trường hợp HIV, tỷ lệ trẻ nhiễm virus này phải ít hơn 2% trong số các bà mẹ mang theo HIV này.