Cảnh báo nguy cơ cướp đi mạng sống của 10 triệu người/năm

ANTĐ - Một báo cáo tổng quan của chính phủ Anh cho thấy, tới năm 2050 tình trạng kháng kháng sinh có thể cướp đi mạng sống của 10 triệu người mỗi năm.

Riêng các nhiễm trùng kháng thuốc hiện cũng khiến 50.000 người thiệt mạng mỗi năm chỉ tính riêng ở châu Âu và Mỹ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tổng quan về tình trạng kháng kháng sinh đã chỉ ra rằng, những phẫu thuật phổ biến với nguy cơ thấp nhờ kháng sinh như mổ đẻ, có thể trở nên nguy hiểm hơn nếu chúng ta không hành động ngay.

Khu vực có số tử vong cao nhất do kháng kháng sinh sẽ là châu Á với 4,7 triệu người, tiếp theo là châu Phi với 4,1 triệu người, ở châu Âu là 390.000 người và ở Mỹ là 317.000 người.

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, kháng kháng sinh không còn là nguy cơ xa vời và trừu tượng và cần có những can thiệp đủ lớn để ngăn ngừa những gánh nặng mà nó có thể gây ra cho các hệ thống y tế toàn cầu. Báo cáo cũng nhấn mạnh những lợi ích kinh tế của việc đầu tư để giải quyết sớm vấn đề này.