Bị động kinh vì hít ma túy tổng hợp “Khỉ điên”

ANTĐ - Trong một báo cáo mới trên Tạp chí Y học Clinical Toxicology, các nhà nghiên cứu mô tả trường hợp của một người thanh niên và con chó của anh ta trải qua cơn co giật sau khi tiếp xúc với một loại ma túy tổng hợp có tên “Crazy Monkey” (Khỉ điên).

Trong khi các bác sĩ thú y khám cho con chó, người thanh niên nói rằng anh ta cảm thấy không khỏe và ngồi trên sàn nhà rồi bắt đầu co giật. Khi được đưa đến phòng cấp cứu của một bệnh viện địa phương, anh ta bị kích động nghiêm trọng, đến mức một số người phải khống chế và đưa đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt để theo dõi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, nước tiểu của bệnh nhân dương tính với các thành phần của thuốc giải lo âu Benzodiazepine. Trong máu của người thanh niên này và con chó có chứa PB-22 (thành phần chiết xuất ma túy) và UR-144 (chất có trong cần sa tổng hợp). Các bác sĩ kết luận rằng tiếp xúc với ma túy tổng hợp là nguyên nhân gây ra các triệu chứng này.

Sau khi hồi phục, bệnh nhân thừa nhận, trong vài tuần trở lại đây mỗi ngày hút hết 3 hộp “Crazy Monkey”. Không thay đổi được thói quen của mình, 3 tháng sau, anh ta lại được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng động kinh sau khi hít “Crazy Monkey”. Bệnh nhân đã được đưa tới bệnh viện tới 4 lần vì sử dụng “Crazy Monkey”.