Bệnh viêm họng do liên cầu trùng gia tăng

(ANTĐ) -  TS. Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, trong những ngày đầu tháng 10, thời tiết chuyển mùa đã khiến số trẻ em nhập viện tăng đột ngột, đặc biệt là trẻ sơ sinh. 

Bệnh viêm họng do liên cầu trùng gia tăng

(ANTĐ) -  TS. Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, trong những ngày đầu tháng 10, thời tiết chuyển mùa đã khiến số trẻ em nhập viện tăng đột ngột, đặc biệt là trẻ sơ sinh. 

Trong đó có rất nhiều bệnh nhi được đưa vượt tuyến từ các địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình… khiến tình trạng quá tải của BV Nhi Trung ương càng thêm trầm trọng. Trung bình mỗi ngày có khoảng gần 500 lượt bệnh nhân đến khám được kê đơn và hướng dẫn cho về nhà tự điều trị. Các bệnh bùng phát trong đợt này là cúm, sốt virus, viêm họng do virus, viêm phế quản, tiêu chảy…

TS. Lê Thanh Hải cũng cảnh báo, hiện bệnh viêm họng do liên cầu trùng đã tái phát trên diện rộng, đây là bệnh rất nguy hiểm bởi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể biến chứng dẫn đến liệt não và nhiều di chứng khác.            

Duy Tiến