Bệnh thoát vị bẹn

(ANTĐ) - Con trai tôi đã hơn 1 tuổi. Điều rất lạ là mỗi lúc nghịch ngợm nhiều, phần bên trên ngay sát bộ phận sinh dục của bé sưng lên. Bác sĩ vẫn chăm sóc con tôi tại nhà thì cho cháu uống thuốc bổ, đồng thời yêu cầu mặc quần lót chặt cho cháu… Cả tháng nay như vậy, nhưng tôi chẳng thấy có kết quả. Con tôi bị sao vậy? Có nên cho cháu dùng thuốc nam hay không?

Bệnh thoát vị bẹn

(ANTĐ) - Con trai tôi đã hơn 1 tuổi. Điều rất lạ là mỗi lúc nghịch ngợm nhiều, phần bên trên ngay sát bộ phận sinh dục của bé sưng lên. Bác sĩ vẫn chăm sóc con tôi tại nhà thì cho cháu uống thuốc bổ, đồng thời yêu cầu mặc quần lót chặt cho cháu… Cả tháng nay như vậy, nhưng tôi chẳng thấy có kết quả. Con tôi bị sao vậy? Có nên cho cháu dùng thuốc nam hay không?

Nguyễn Thục Hạnh (Đinh Liệt, Hà Nội)

Trả lời: Theo thư của bạn, chúng tôi cho rằng bé đã bị thoát vị bẹn. Đó là bệnh gặp nhiều ở trẻ trai, bởi khi còn nhỏ, thành bụng các bé rất yếu và có một lỗ thông từ ổ bụng. Từ lỗ thông này, ruột có thể sa xuống bìu, nhất là khi bé đùa nghịch quá nhiều. Nếu bé ngủ, hoặc thôi đùa nghịch, ruột sẽ lại trở về chỗ cũ. 

Bạn không nên quá lo lắng vì thoát vị bẹn ít ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Trong phần lớn trường hợp, bệnh sẽ tự khỏi khi trẻ lớn lên, vì lúc này, thành bụng của trẻ đã chắc và lỗ thông đã tự bịt lại. Tất nhiên bạn vẫn nên theo dõi, để ý con, bởi có một số trường hợp biến chứng gây nghẹt.

Tất cả các loại thuốc tây y cũng như thuốc nam, thuốc bắc đều không có tác dụng gì nhiều trong điều trị bệnh này. Hãy chờ con lớn lên một chút, khoảng 6-7 tuổi, nếu bệnh không tự khỏi, bạn có thể đưa con đi khám để bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bé.                                               

ANTĐ