Bé 10 tháng tuổi bị bỏng nặng vì bình trà nóng

ANTĐ - Khi mẹ đang bận rộn chuẩn bị làm cơm cúng tất niên, bé T. 10 tháng tuổi với tay lấy bình trà nóng và bị đổ ập vào người gây bỏng nặng.
 Bé T. đã may mắn nhanh chóng lành bệnh (Ảnh BV Nhi đồng 1)

 Bé T. đã may mắn nhanh chóng lành bệnh (Ảnh BV Nhi đồng 1)

Những ngày cuối năm gia đình chị N. ngụ ở An Phú, An Giang, bận rộn công việc chuẩn bị đón tết. Chị nấu nước trà nóng và các loại thức ăn để cúng tất niên. Cháu N.H.T 10 tháng tuổi con út của chị chập chững chơi ở nhà trên.

Trong lúc loay hoay nấu các món ăn, thì bất ngờ chị N. nghe tiếng khóc thét của cháu T. Chị hốt hoảng chạy lên nhà trên thì phát hiện bình trà nước nóng bị cháu T. với tay tới lấy làm đổ, gây bỏng ở mặt, cổ, ngực, tay.

Gia đình nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rồi chuyển cháu đến bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây các bác sĩ ghi nhận cháu bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, tay, tím tái khó thở và biểu hiện sốc với tay chân mát lạnh, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo. Cháu được cấp cứu nhanh chóng với thở oxy, truyền dịch chống sốc bỏng, cho thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương.

Sau gần một tuần điều trị tình trạng cháu T cải thiện dần, tỉnh táo, các vết thương bắt đầu lên da non, lành lại.

Theo thông tin mới nhất, tình trạng sức khỏe của bé diễn tiến rất tốt và cháu T. đã được xuất viện.