Báo động tình trạng quan hệ tình dục không an toàn ở giới trẻ

ANTĐ - Một khảo sát mới đây cho thấy số người trẻ tuổi có quan hệ tình dục không bảo vệ tăng lên đáng kể ở các nước phương Tây trong vòng 2 năm qua.

Tỉ lệ này tăng từ 38% năm 2009 lên 53% hiện nay ở Mỹ và tăng từ 19% lên 40% ở Pháp.

Khảo sát cũng cho thấy 62% giới trẻ Thái Lan có quan hệ tình dục không bảo vệ với một bạn tình mới. Con số này là trên 50% ở các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Na-Uy và Estonia.

Nghiên cứu chỉ ra rằng ở các nước châu Âu, khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ La-tinh và Hoa Kỳ, nguyên nhân hay gặp nhất dẫn đến quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ là do thiếu các biện pháp tránh thai khi hoạt động tình dục. Có tới 1/3 số người trẻ ở những khu vực này cho biết họ không có sẵn một biện pháp tránh thai nào.

Jennifer Woodside nói: “Các kết quả này cho thấy còn quá nhiều người trẻ thiếu kiến thức về sức khỏe tình dục, không đủ tự tin để hỏi về các biện pháp tránh thai hoặc học các kỹ năng thương lượng về việc sử dụng biện pháp tránh thai với bạn tình nhằm mục đích bảo vệ họ khỏi việc mang thai ngoài ý muốn hoặc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục”.

Khảo sát gồm 5.426 người trẻ ở 26 quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ La-tinh và Hoa Kỳ và 600 người ở Ai cập.