Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris

ANTĐ -Khoảng 300 bộ xương được khai quật dưới một siêu thị ở Paris, sau khi người thợ xây hầm phát hiện ra một đống xương lớn. 

Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris ảnh 1Các thi thể được xếp gọn gàng
Các thi thể được tìm thấy xếp gọn gàng chồng lên nhau, nằm sâu trong 8 phòng dưới lòng đất, được cho mà nạn nhân của một trận dịch bệnh tại Pháp ít nhất 5 thế kỷ trước.
Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris ảnh 2Các nhà khảo cổ liên tục đào bới, sau đó tìm được rất nhiều bộ xương

Sau khi phát hiện ra đống xương, các nhà khảo cổ thuộc Viện nghiên cứu khảo cổ học quốc gia (INRAP) được gọi đến để xem xét. Họ đã đào bới suốt nhiều ngày sau đó tìm thấy 7 phòng chứa khoảng 20 bộ xương mỗi phòng và còn lại là 150 bộ.
Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris ảnh 3Những bộ hài cốt này ước tính khoảng 500 năm tuổi

Pascal Roy, quản lý tại siêu thị Monoprix cho rằng, cửa hàng được xây dựng trên mảnh đất của bệnh viện Trinité cũ, vào thế kỷ thứ 12. Ông cho biết: “Chúng tôi đã tìm được một vài khúc xương. Tôi cho rằng nơi đây trước kia là một nghĩa trang, nhưng không nghĩ đó là một ngôi mộ tập thể lớn đến vậy”.
Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris ảnh 4Các chuyên gia cho rằng, đây là hiện trường "đặc biệt" để nghiên cứu

Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris ảnh 5Họ sẽ tiến hành lấy mẫu để carbon hóa và xét nghiệm DNA

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, những thi thể này đã được chôn ở đó với khoảng 6 triệu xác chết khác, đã được chuyển đến hầm mộ ở Paris 200 năm trước. Đây là những gì còn sót lại.

Các chuyên gia gọi nơi này là địa điểm “đặc biệt” và nói rằng: “Thực tế là những bộ xương này được đóng rất chặt với nhau trong một ngôi mộ tập thể, họ là nạn nhân của bệnh dịch hạch trong suốt cuộc chiến tranh ở Pháp thế kỷ 14, 15, 16”.
Phát hiện gần 300 bộ hài cốt ít nhất 500 năm tuổi tại Paris ảnh 6Nhà khảo cổ nghiên cứu để tìm ra cách quản lí người chết và cách tiến hành tang lễ 500 năm về trước

Isabelle Abadie, một nhà khảo cổ nhấn mạnh: "Thực sự là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi nghiên cứu về cách quản lý người chết cũng như là cách tiến hành tang lễ cách đây nhiều thế kỷ. Bởi điều đặc biệt thú vị là các xác chết được sắp ngay ngắn từ đầu tới chân để tiết kiệm không gian".

Bên cạnh đó, những mảnh vỡ của đồ gốm thời trung cổ cũng được tìm thấy cùng với những bộ hài cốt này.

Các nhà khảo cổ sẽ tiến hành carbon và xét nghiệm DNA trên xương để tìm hiểu thêm và đưa ra kết luận chính xác hơn. Sau khi các thử nghiệm hoàn tất, nhà nước sẽ chịu trách nhiệm về nơi an nghỉ cuối cùng của những thi thể này.