Người đầu tiên tình nguyện ghép đầu

ANTĐ - Anh Valery Spiridonov, 30 tuổi, một nhà khoa học máy tính người Nga đã chủ động liên lạc với bác sĩ người Italia Sergio Canavero, người sẽ trực tiếp ghép đầu cho anh. 
Người đầu tiên tình nguyện ghép đầu ảnh 1

Ca phẫu thuật dự kiến bắt đầu vào năm 2017, kéo dài khoảng 36 giờ với sự tham gia của 150 bác sĩ và y tá. Não của bệnh nhân được làm lạnh ở mức 10-15 độ C để kéo dài thời gian tồn tại của tế bào trong điều kiện không có oxy, sau đó các bác sĩ sẽ nối tủy sống với phần thân thể mới bằng một loại keo sinh học đặc biệt. Sau phẫu thuật, Valery sẽ ở trạng thái hôn mê khoảng 3-4 tuần và được ức chế miễn dịch. 

Anh Valery mắc chứng thoái hóa cơ hiếm gặp Werdnig-Hoffman. Người đàn ông 30 tuổi này cho biết, mặc dù biết trước những rủi ro sau ca phẫu thuật này nhưng anh muốn thử vận may trước khi qua đời.