Xô xát trong hội cướp phết cầu may

ANTĐ - Hôm qua 3-3 (tức 13 tháng giêng), tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ đã diễn ra hội Phết với sự tham gia của đông đảo người dân trong vùng. 

Theo tục lệ hàng năm, sẽ có 3 quả chúi và 6 quả phết được ném ra tại một điểm cố định, nếu ai cướp được quả phết, quả chúi thì bản thân và gia đình, thôn xóm sẽ được may mắn. Ngay khi quả phết được tung ra, do nôn nóng tranh cướp phết cầu may, rất đông thanh niên đi hội đã lao vào tranh giành dẫn đến xô xát, va chạm.

Tuy nhiên, ngay khi thấy có hiện tượng xô xát, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để ngăn chặn những đối tượng quá khích. Hội Phết là một lễ hội dân gian của Phú Thọ, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiếu Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại vương, người có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc. Tương truyền, khi dấy binh khởi nghĩa, bà thường cho đội quân của mình luyện tập võ nghệ, phóng lao và chơi trò đánh phết. Bởi vậy dân gian tổ chức Hội Phết để tưởng nhớ công lao của bà.