Trưởng ban Kỷ luật VFF: “Án phạt HAGL còn phải bàn bạc“

ANTĐ - Tại trận HAGL-SHB Đà Nẵng vào chiều 25-1, sân Pleiku xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng. Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, đang chờ BTC giải chuyển hồ sơ, trước khi họp bàn đưa hướng xử lý vụ việc.

Pháo sáng xuất hiện tại khu vực khán đài B sân Pleiku, sau khi HAGL có bàn mở tỷ số phút 57, cũng là bàn thắng duy nhất trong trận thắng SHB Đà Nẵng 1-0.

Trao đổi với phóng viên vào chiều 26-1, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, đã nắm sơ qua về vụ việc thông qua báo chí. "Tuy nhiên mức phạt cụ thể thế nào còn phải chờ BTC giải chuyển hồ sơ sang, sau đó các thành viên căn cứ vào tính chất vụ việc, cũng như các tình tiết xung quanh để bàn bạc, thảo luận rồi mới thống nhất hình thức xử lý", ông Hường nói.

Trưởng ban Kỷ luật VFF: “Án phạt HAGL còn phải bàn bạc“ ảnh 1

Pháo sáng xuất hiện trên khán đài B sân Pleiku trận HAGL-SHB Đà Nẵng (ảnh Tuổi trẻ)

Theo người đứng đầu Ban kỷ luật VFF, việc sân Pleiku để pháo sáng xuất hiện trên khán đài vi phạm khoản 2, Điều 63, Quy định về kỷ luật của VFF. "Nhưng cũng cần căn cứ nhiều tình tiết khác như hành vi đốt pháo sáng diễn ra thế nào, có gây nguy hại gì cho khán giả xung quanh hay cầu thủ không, phía ban tổ chức sân có vào cuộc xử lý kịp thời không, tại cuộc họp trước trận phía BTC sân đã cam kết thế nào và thực hiện ra sao, rồi sau đó căn cứ vào báo cáo của giám sát trận đấu, hình ảnh báo chí cung cấp để xem nên xét tình tiết tăng nặng (hoặc giảm nhẹ) trước khi thống nhất một mức xử lý", ông Hường nói.

Ông Hường từ chối nêu quan điểm xử phạt vụ việc vì hiện chưa có trong tay hồ sơ vụ việc, đồng thời bỏ ngỏ khả năng Ban kỷ luật không tham gia xử lý vụ việc này: "Có nhiều vụ việc BTC giải có thể sẽ tự xử lý trong phạm vi thẩm quyền. Chúng tôi chỉ xử lý những vụ việc vượt thẩm quyền của BTC giải, trên cơ sở họ gửi hồ sơ sang và đề nghị vào cuộc".

Trước đó tại vòng 1, sân Pleiku đã từng bị cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng vì để khán giả tràn xuống sân, vi phạm an ninh an toàn trận đấu. Đây có thể xem là tình tiết tăng nặng cho đội bóng của "bầu" Đức.

Quy định về xử lý kỷ luật của VFF
Điều 63: Vi phạm an ninh an toàn trận đấu

Khoản 2: Cảnh cáo và phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu BTC trận đấu không kịp thời can thiệp để xảy ra tình trạng đốt lửa, đốt pháo (bất kể loại pháo nào) trong sân vận động hoặc các sự việc khác làm hoang mang hoặc ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khán giả, đội bóng. Nếu tái phạm, CLB, đội bóng có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời sấn sân trung gian.