“Trung úy” tái ngộ khán giả Hà Nội

ANTĐ - Lặng lẽ hơn một năm kể từ ngày ra mắt, bộ phim “Trung úy” của đạo diễn Hà Sơn sẽ tái ngộ công chúng Thủ đô vào 14h ngày 7-1-2012 tại Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng Điện ảnh (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ca sĩ Quách An An vào vai trong phim “Trung úy”

Được đạo diễn Hà Sơn thực hiện từ chính kịch bản do ông “thai nghén” từ năm 1988 nhưng phải đến gần 20 năm sau mới có thể đưa vào điện ảnh, chuyện phim khai thác đề tài chiến tranh theo cách nhìn hoàn toàn khác. Nói như lời đạo diễn Hà Sơn thì đó là bản tình ca chân thực về số phận con người thời chiến, khởi đầu cho thiên hướng làm phim mới của điện ảnh Việt là chú trọng đến cốt truyện.

Đây cũng là bộ phim về chiến tranh đầu tiên của Việt Nam dán nhãn cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Cùng với “Long thành cầm giả ca”, đây cũng là một trong số 2 bộ phim đại diện cho điện ảnh Việt tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế - Việt Nam lần thứ nhất vào cuối năm 2010. Phim được thực hiện với kinh phí khiêm tốn 2,6 tỷ đồng cùng sự góp mặt của nam diễn viên Thiện Tùng và ca sĩ trẻ Quách An An. Phim được trình chiếu miễn phí, đạo diễn Hà Sơn cũng sẽ giao lưu với người xem sau buổi chiếu.