Tìm về cá tính người Mông

ANTĐ - Cuốn sách “Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính Mông” do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành cuối năm 2014 là kết quả của hơn 3 năm liên tục tiến hành thực địa của nhà nghiên cứu độc lập Nguyễn Mạnh Tiến ở miền núi phía Bắc Việt Nam, trong đó, trọng tâm của hoạt động thực địa là ở cao nguyên đá Đồng Văn. 

Cảm hứng chủ đạo của cuốn sách là giải cấu trúc những cái nhìn sai lệch và định kiến của đồng bằng khi nhìn lên miền núi để góp phần vào đối thoại, điều chỉnh các kết luận ngữ văn, dân tộc học và sử học. Cuốn sách là một nghiên cứu khá đầy đủ về người Mông đồng thời mở rộng phạm vi bàn luận những vấn đề liên quan đến xã hội miền núi trong bối cảnh phát triển của lịch sử. Buổi giao lưu với tác giả Nguyễn Mạnh Tiến và giới thiệu cuốn sách sẽ diễn ra vào 17h ngày 4-3 tại Đại sứ quán Thụy Sỹ, số 49 Điện Biên Phủ, Hà Nội.