Thủ môn Việt kiều Nga chính thức về V-League chơi bóng

ANTĐ - Thủ môn mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga là Đặng Văn Lâm, người bị HLV Miura từ chối điền tên vào danh sách dự SEA Games, vừa tìm được niềm vui mới trong sự nghiệp ở V-League.

Cách đây nửa tháng, HLV Toshiya Miura đã từ chối lời thỉnh cầu được cống hiến cho ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 28, của thủ môn người Nga gốc Việt - Đăng Văn Lâm, hay còn gọi là Lâm "Tây". 

Thủ môn Việt kiều Nga chính thức về V-League chơi bóng ảnh 1

Cuối cùng thì Văn Lâm đã có cơ hội thử sức ở V-League

Anh chàng sinh năm 1993 này có bố là người Việt và mẹ là người Nga. Lâm "Tây" từng được đào tạo tại đội trẻ của các đội bóng danh tiếng ở xứ sở Bạch dương là Spartak Matxcơva và Dynamo Matxcơva. Anh cũng từng là thành viên của ĐT U19 Việt Nam năm 2011 và khoác áo HAGL thi đấu ở Việt Nam cũng như tại Lào.

Về sự nghiệp thi đấu ở Nga trong thời gian qua, anhthi đấu cho CLB Rodina tại giải hạng 2 ở Nga, vừa kiêm luôn vai trò huấn luyện viên thủ môn cho đội thiếu niên của CLB này.

Văn Lâm từng tỏ ra rất thất vọng khi không được gọi vào ĐT U23 dự SEA Games 28, nhưng nỗi buồn đó đã nhanh chóng qua đi. Hôm nay 27-5, CLB Hải Phòng ở V-League đã xác nhận ký hợp đồng với thủ môn này trong giai đoạn lượt về sắp tới.

Thủ môn Việt kiều Nga chính thức về V-League chơi bóng ảnh 2

Đặng Văn Lâm chụp ảnh cùng chị họ - nữ diễn viên múa nổi tiếng Đặng Linh Nga

Chia sẻ với chúng tôi, Văn Lâm hồ hởi: “Dù là bản hợp đồng ngắn hạn, nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để có thể ở lại Việt Nam dài lâu".

Được biết, HLV Trương Việt Hoàng sẵn sàng tạo cơ hội cho chàng thủ môn cao 1m88 này bắt chính nếu anh thể hiện tốt. Về khả năng hòa nhập, Văn Lâm nói tiếng Việt khá sõi nên chắc chắn sẽ không gặp khó khăn trong vấn đề trao đổi chuyên môn với BHL cũng như các đồng đội ở đội bóng đất Cảng.