Thầy trò Miura ở khách sạn hạng sang suốt kỳ SEA Games 28

ANTĐ - Sáng nay 25-5, U23 Việt Nam do trưởng đoàn Dương Vũ Lâm dẫn đầu đã sang Singapore dự SEA Games 28. Trong quá trình dự đại hội, thầy trò HLV Miura được bố trí ở khách sạn hạng sang Days Hotel.

Đội tuyển U23 Việt Nam bay trên chuyến bay VN663 vào lúc 7h45 sáng nay. Tinh thần toàn đội rất thoải mái, tự tin. Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Changi của Singapore lúc 11h45, sau đó sẽ di chuyển về khách sạn.

Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho biết, tại SEA Games lần này, đội tuyển U23 sẽ được bố trí ở khách sạn Days Hotel. Đây là một trong những khách sạn hạng sang tại Singapore, có đầy đủ tiện nghi. Khách sạn có hàng loạt các dịch vụ để tạo sự thoải mái và dễ chịu. Days Hotel Singapore gần ngay công viên Zhongshan Park, nên có view rất đẹp. Mỗi phòng nghỉ đều được trang bị nội thất sang trọng và các tiện nghi dễ sử dụng.

Thầy trò Miura ở khách sạn hạng sang suốt kỳ SEA Games 28 ảnh 1

Các cầu thủ u23 Việt Nam cười đùa tại sân bay Nội Bài sáng 25-5, trước giờ lên đường

"Toàn đội tự tin lên đường. Chúng tôi rất vui khi được lãnh đạo đoàn thể thao quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ ăn nghỉ tại Singapore", Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết.

Cũng trong ngày hôm nay, HLV Miura cùng 7 cầu thủ U23 vừa cùng ĐT Việt Nam thi đấu trận ra quân vòng loại World Cup tại Thái Lan sẽ đáp máy bay di chuyển sang Singapore để hội quân cùng đội tuyển.

Thầy trò Miura ở khách sạn hạng sang suốt kỳ SEA Games 28 ảnh 2U23 Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn hạng sang Days Hotel suốt kỳ SEA Games 28

Dự kiến sáng mai (26-5), thầy trò HLV Miura sẽ có buổi tập đầu tiên. Ngày 29-5, U23 Việt Nam ra quân gặp U23 Brunei. Bóng đá nam là môn thi đấu sớm nhất của SEA Games năm nay.

Cũng trong sáng nay, LĐBĐ Việt Nam đã công bố danh sách 22 tuyển thủ đăng ký dự SEA Games 28. Theo quy định, tại cuộc họp kỹ thuật trước giải, U23 Việt Nam sẽ phải rút gọn danh sách xuống còn 20 cầu thủ và được quyền đăng ký dự bị 1 cầu thủ.

Danh sách 22 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 28:

Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (6): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh),

Tiền vệ (8): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).