Thắng nhàn, HLV Kiatisuk an ủi U23 Việt Nam

ANTĐ - Chỉ ra sân với đội hình dự bị cũng đủ giúp đoàn quân của HLV Kiatisuk vẫn có trận thắng dễ 3-1 trước U23 Việt Nam. Phát biểu sau trận, "Zico Thái" đã dành những lời an ủi xã giao cho đội khách.

Chiều tối 22-3 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), U23 Việt Nam gặp đội chủ nhà tại trận giao hữu cuối cùng trước vòng loại U23 châu Á. Do không đặt nặng mục tiêu thắng thua nên HLV Kiatisuk chủ yếu tung cầu thủ trẻ vào sân để thử nghiệm và cất hầu hết các trụ cột trên ghế dự bị. 

Sau già nửa hiệp 1 chơi ngang ngửa, U23 Việt Nam nhận bàn thua ở phút 43 do sự sơ hở của hàng phòng ngự và Jaturong là cầu thủ mở tỷ số cho chủ nhà. Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tận dụng tối đa các cơ hội để ghi thêm 2 bàn do công của Thossawat và Pinyo. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam được ghi do công của Hữu Dũng ở phút 84.

Thắng nhàn, HLV Kiatisuk an ủi U23 Việt Nam ảnh 1

HLV U23 Thái Lan dành những lời động viên cho U23 Việt Nam (áo đỏ) sau khi đánh bại đội khách 3-1 (ảnh Zing)

Sau trận đấu, HLV Kiatisuk không đi sâu trả lời các câu hỏi mang tính chuyên môn từ cánh phóng viên. Thuyền trưởng U23 Thái Lan ngắn gọn: "Hai đội đều thi đấu quyết tâm, cống hiến, các bàn thắng đều đẹp mắt". 

Khi được đề nghị đánh giá về màn thể hiện của thầy trò HLV Miura, Kiatisuk trả lời mang tính xã giao: "U23 Việt Nam sau khi bị thủng lưới vẫn chơi rất tích cực. Đây chỉ là một trận giao hữu nên tôi không thể nhận xét gì về thực lực U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn đã chơi một trận đấu không quá thất vọng. Tôi xin chúc thầy trò HLV Miura thi đấu đạt kết quả tốt tại vòng loại châu Á tới".

Về phần mình, HLV Miura đánh giá: "Tôi hài lòng khi hiểu thêm về sở trường của các cầu thủ cũng như phát hiện những điểm yếu của họ. Hàng công U23 Việt Nam chơi có phần tốt lên ở hiệp 2, nhưng nếu Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh dứt điểm tốt hơn, số bàn thắng của U23 Việt Nam có thể đã không dừng ở con số 1. Còn hàng thủ mắc lỗi sơ đẳng dẫn đến bàn thua. Đó là bài học quý cho chúng tôi ở vòng loại U23 châu Á tới".

Ngày 23-3, U23 Việt Nam sẽ bay sang Malaysia, chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại châu Á gặp đội chủ nhà ngày 27-3, trên sân Shah Alam.