Tập nặng, tuyển thủ U23 Việt Nam liên tiếp dính chấn thương

ANTĐ - Sau 4 ngày tập trung, U23 Việt Nam đã đón 4 ca chấn thương. Trong đó nặng nhất là Xuân Trường phải sớm chia tay vòng loại châu Á vì chấn thương khớp háng.

Liên tiếp các buổi tập vừa qua, HLV Miura "nhồi" thể lực học trò bằng nhiều bài tập nặng. Cường độ tập tăng dần, trong khi thời lượng mỗi buổi tập không dưới 1 tiếng 30 phút, thậm chí có buổi kéo dài tới 2 tiếng 30 phút.

Về lý thuyết, đây là việc làm cần thiết với các cầu thủ trẻ, nhất lại vừa trải qua quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, cá biệt có cầu thủ lâu không được thi đấu đỉnh cao mà chỉ tập chay như trung vệ Bùi Tiến Dũng, đồng thời từ nay đến khi bước vào vòng loại châu Á (ngày 24-3) không còn nhiều và HLV Miura muốn học trò có nền tảng thể lực tốt trước khi chuyển sang các bài rèn kỹ chiến thuật. Tuy nhiên việc phải tập nặng, cùng sự quyết liệt giữa các cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển đã xảy ra nhiều ca chấn thương cho đội tuyển.

Liên tiếp những buổi tập nặng khiến các tuyển thủ thấm mệt

Trong buổi tập sáng nay (27-2), có ít nhất 4 cầu thủ đã phải ngồi ngoài xem đồng đội tập luyện. Trường hợp của Xuân Trường có lẽ là đáng tiếc nhất, bởi anh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa U23 Việt Nam trở nên mạnh mẽ khi kết hợp với người đồng đội Tuấn Anh. Theo thông tin của bác sỹ đội tuyển, đội trưởng HAGL dính chấn thương khớp háng và không thể hồi phục kịp trong đợt tập trung này.

Trong danh sách "thương binh" còn có hậu vệ Hồng Duy. Ở buổi tập chiều qua, Hồng Duy bị đau cơ đùi và anh không thể góp mặt trong buổi tập cùng các đồng đội sáng nay. Kế đó là tiền vệ Thanh Tùng, sau màn khởi động đã bất ngờ bị đau, buộc phải ngồi nghỉ đến hết buổi tập. 

3 trong số 4 cầu thủ chấn thương phải ngồi ngoài ở buổi tập sáng 27-2

Giữa buổi tập, U23 Việt Nam có thêm ca chấn thương khác của thủ môn Hoài Anh, khi thủ thành CLB Than Quảng Ninh rướn người bắt bóng nên bị đau cổ chân. Hoài Anh sau đó đã được các bác sĩ chăm sóc, trước khi phải nghỉ buổi tập. Ở một tình huống tập, Văn Toàn  ôm chân với vẻ mặt rất đau sau một pha va chạm với đồng đội. Rất may sau đó tiền đạo quê Hải Dương đã có thể tập lại được.

Việc có tới 4 ca chấn thương chỉ sau 4 ngày tập trung đã khiến HLV Miura hết sức lo lắng. Cũng bởi vậy mà trong suốt buổi tập sáng nay, ông thầy người Nhật thường xuyên nhắc nhở các học trò không nên quá ham bóng, vào bóng quyết liệt quá mức, tránh tổn thương cho bản thân và đồng đội. Đặc biệt, để giảm tải sức ép tập luyện, lần đầu tiên HLV Miura đã cho toàn đội nghỉ buổi tập chiều nay khiến các học trò... thở phào.